Thế giới 24h: Tàu chở 280 người cháy ngùn ngụt ở Indonesia, hành khách hoảng loạn nhảy xuống biển

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hải quân Indonesia tuyên bố toàn bộ hành khách trên tàu KM III Barcelona gặp nạn ngoài khơi tỉnh Bắc Sulawesi đã được sơ tán.

Video: Hành khách nhảy khỏi tàu chở 280 người bốc cháy ở Indonesia ngày 20/7/2025. Nguồn: The Sun

Thương vong trong vụ cháy tàu biển chở 280 người

“Tất cả nạn nhân đã được sơ tán”, ông Denih Hendrata – Tư lệnh Hạm đội hải quân Indonesia – nói với hãng thông tấn ANTARA hôm 20/7.

Hình ảnh do ANTARA đăng tải cho thấy, đám cháy trên tàu đã được dập tắt, chỉ còn lại khung tàu cháy đen. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc May Franky Pasuna Sihombing – chỉ huy căn cứ VIII/Manado thuộc hải quân Indonesia – cho biết, 280 hành khách trên tàu KM III Barcelona đã được sơ tán, tuy nhiên, có 3 người thiệt mạng. “Trong số 280 hành khách, chúng tôi ghi nhận 3 người tử vong. Nhưng không phải do hỏa hoạn mà bởi bệnh lý”, ông Sihombing nói. Ông Sihombing nhấn mạnh rằng lực lượng cứu hộ vẫn đang kiểm tra xác tàu cháy để đảm bảo rằng không còn ai mắc kẹt.

Chiều ngày 20/7, tàu KM III Barcelona bốc cháy gần đảo Talise, tỉnh Bắc Sulawesi khi đang trên đường cập cảng thành phố Manado. “Báo cáo cho thấy con tàu bốc cháy trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ chiều”, ông Nuriadin Gumeleng – quan chức Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn Manado – nói.

Theo ông Gumeleng, trong số nạn nhân tử vong, có một phụ nữ đang mang thai. Ngoài hải quân, Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia cũng tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Xác tàu còn lại sau vụ cháy dữ dội (ảnh: ANTARA)

Xác tàu còn lại sau vụ cháy dữ dội (ảnh: ANTARA)

Cháy tàu chở 280 người ở Indonesia

Tàu bốc cháy và hành khách được sơ tán khỏi tàu ở Indonesia. Ảnh: CNA

Tàu bốc cháy và hành khách được sơ tán khỏi tàu ở Indonesia. Ảnh: CNA

Theo truyền thông địa phương, con tàu gặp nạn là KM Barcelona 5, đang chở theo 280 người và dự kiến cập cảng Manado ngày 20/7.

Ông Jerry Harmonsina, thư ký Cơ quan Kiểm soát thảm họa tỉnh Bắc Sulawesi, cho biết, vụ cháy xảy ra vào chiều 20/7, ngoài khơi đảo Talise.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về số thương vong. Tuy nhiên, theo ông Jerry, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai đến hiện trường để sơ tán hành khách. Nhiều ngư dân địa phương cũng tình nguyện hỗ trợ công tác cứu hộ.

“Việc sơ tán đang được tiến hành, với sự tham gia của các đơn vị hải quân, cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia, lực lượng Bảo vệ bờ biển cùng ngư dân khu vực lân cận”, ông Jerry nói thêm.

Hành khách mặc áo phao cố gắng bơi xa con tàu đang bốc cháy. Ảnh: The Vibes

Hành khách mặc áo phao cố gắng bơi xa con tàu đang bốc cháy. Ảnh: The Vibes

Một số đoạn video được cho là do hành khách trên tàu quay lại đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong một video, hành khách vội vàng mặc áo phao, trong khi những người khác hoảng loạn, cố gắng gọi điện bằng điện thoại di động.

Một đoạn video khác cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên phía sau trong khi hành khách trôi nổi trên mặt nước, chờ được cứu hộ. Một số hành khách thì nhảy xuống biển thoát thân.

Đòn tập kích dữ dội nhất nhằm vào Pavlohrad

Những đốm sáng trên bầu trời Pavlohrad khi tên lửa, UAV tập kích (ảnh: Guardian)

Những đốm sáng trên bầu trời Pavlohrad khi tên lửa, UAV tập kích (ảnh: Guardian)

Hôm 19/7, quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có nhằm vào thành phố Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk (miền đông Ukraine), chính quyền Kiev cho hay.

“Cuộc tập kích kéo dài trong 6 giờ là đòn tấn công tồi tệ nhất mà Pavlohrad từng chứng kiến”, ông Sergey Lysak – lãnh đạo vùng Dnipropetrovsk – cho biết.

Theo ông Lysak, một nhà máy ở Pavlohrad bị hư hại, một trạm cứu hỏa bị phá hủy và vụ nổ lớn xảy ra tại một tòa chung cư 5 tầng do đòn tập kích bằng UAV, tên lửa của Nga.

“Đêm và buổi sáng kinh hoàng ở Pavlohrad. Đây là cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào thành phố. Hết vụ nổ này đến vụ nổ khác. Đối phương nhắm mục tiêu bằng tên lửa và UAV”, ông Lysak nói.

Theo Guardian, rạng sáng ngày 19/7, người dân ở Pavlohrad nghe thấy tiếng nhiều UAV bay trên bầu trời. Đường phố vang vọng tiếng nổ khi các đơn vị phòng không Ukraine bắn hạ mục tiêu.

Pavlohrad (nằm gần vùng Donetsk) là thành phố có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp hóa chất và nhiên liệu tên lửa, máy bay ở Ukraine. Pavlohrad cũng là nút giao thông chiến lược, nằm trên các tuyến đường kết nối Dnipropetrovsk với Donetsk và là điểm cuối của đường P-51, kết nối với thành phố Merefa (vùng Kharkiv).

Cơ sở hạ tầng ở Ukraine thiệt hại trong vụ tấn công (ảnh: Telegram)

Cơ sở hạ tầng ở Ukraine thiệt hại trong vụ tấn công (ảnh: Telegram)

Hôm 19/7, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo, quân đội Nga tập kích nhiều khu vực ở Ukraine bằng hơn 300 UAV và 30 tên lửa.

Ông Zelensky cho biết, một cơ sở quan trọng bị hư hại ở Pavlohrad sau vụ tập kích của Nga, song từ chối tiết lộ thêm.

Cùng ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin quân đội nước này tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp – quân sự, chuyên sản xuất linh kiện cho tên lửa và UAV của Ukraine.

Có lệnh ngừng bắn, lực lượng Syria lập tức tiến vào Suwayda

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria hôm 19/7 cho biết, quân đội nước này bắt đầu triển khai ở thành phố Suwayda, nơi xảy ra các vụ đụng độ giữa cộng đồng người Druze với bộ tộc Bedouin từ tuần trước, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Lực lượng Bedouin ở thành phố Suwayda (ảnh: Al Jazeera)

Lực lượng Bedouin ở thành phố Suwayda (ảnh: Al Jazeera)

Việc triển khai diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ thông báo rằng Israel và Syria đã đồng ý ngừng bắn. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố ủng hộ người Druze và liên tục ném bom, ngăn lực lượng Syria tiến vào Suwayda. Trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở Damascus (thủ đô Syria) cũng bị ném bom.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa hôm 19/7 cho rằng, sự can thiệp của Israel khiến “căng thẳng bùng phát” ở Suwayda và gửi lời cảm ơn Mỹ vì đã hỗ trợ, mang lại lệnh ngừng bắn.

Đưa tin từ Damascus, Mohamed Vall – phóng viên của Al Jazeera – cho biết, các tay súng Bedouin đang nghe ngóng thêm tin tức, trong khi lực lượng Druze chia làm 2 phe: Đồng ý ngừng bắn và tiếp tục chiến đấu.

Taher al-Ahmad, một tay súng Bedouin nói với Al Jazeera rằng, bộ tộc Bedouin mâu thuẫn với Sheikh Hikmat al-Hijri (thủ lĩnh cộng đồng Druze), người được cho là có mối quan hệ thân thiết với giới chức Israel.

Ông Trump: 5 tiêm kích bị hạ trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan

Phát biểu trong một bữa tiệc tại Nhà Trắng hôm 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, có 5 chiến đấu cơ bị bắn hạ trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan hồi đầu tháng 5.

“Thực tế là có chiến đấu cơ đã bị bắn hạ, 5 chiếc, 4 hoặc 5 chiếc. Nhưng tôi nghĩ là 5 chiếc máy bay đã bị bắn hạ”, ông Trump nói.

Không rõ ông Trump đang đề cập tới máy bay chiến đấu của Ấn Độ hay Pakistan.

Trong cuộc xung đột hồi tháng 5, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của Ấn Độ.

Ông Anil Chauhan – Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ – xác nhận phi đội tiêm kích của nước này có tổn thất, nhưng không tiết lộ cụ thể số máy bay bị bắn rơi.

Ngày 10/5, Ấn Độ và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Zelensky chính thức bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Rustem Umerov – vào vị trí Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Guardian, Al Jazeera, Reuters ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN