Thế giới 24h: Đàm phán kết thúc, Nga - Ukraine lên tiếng
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Rustem Umerov – cho biết, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về vấn đề trao đổi tù binh.
Ông Vladimir Medinsky – người dẫn đầu phái đoàn Nga tại Istanbul (ảnh: RIA Novosti)
Nga “hài lòng” về cuộc đàm phán với Ukraine
Ông Vladimir Medinsky – người dẫn đầu phái đoàn Nga tại Istanbul – cho biết, phía Nga “hài lòng” về kết quả đàm phán.
“Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với kết quả đàm phán và sẵn sàng tiếp tục liên lạc”, ông Medinsky nói.
Ông Medinsky cho biết, Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn với số lượng 1.000 người mỗi bên.
Đề cập đến phái đoàn Ukraine, ông Medinsky cho biết, Moscow lưu ý đến đề xuất của Kiev về một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Ukraine Zelensky.
“Phái đoàn Nga và Ukraine đã nhất trí rằng, các cuộc đàm phán sẽ được nối lại khi cả hai bên trình bày tầm nhìn về khả năng ngừng bắn”, ông Medinsky nói.
“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục liên lạc”, ông Medinsky nói thêm.
Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan – người chủ trì cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Istanbul – cho rằng, kết quả đàm phán là tốt đẹp và 16/5 là “ngày quan trọng cho hòa bình thế giới”.
“Kết quả của cuộc họp là Nga – Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên như một biện pháp nhằm xây dựng lòng tin”, ông Fidan bình luận trên mạng xã hội X.
“Các bên cũng thống nhất sẽ gửi văn bản cho nhau về các điều kiện cần thiết để thực hiện lệnh ngừng bắn”, ông Fidan viết.
Về nguyên tắc, phái đoàn Nga – Ukraine đã nhất trí sẽ gặp lại, ông Fidan cho biết.
Nga – Ukraine đồng ý trao đổi tù binh quy mô lớn
Phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu ở Istanbul (ảnh: Reuters)
Phát biểu hôm 16/5 trong cuộc phỏng vấn của Suspilne (đài truyền hình Ukraine) sau cuộc đàm phán với phái đoàn Nga ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Umerov – người dẫn đầu phái đoàn Ukraine – cho biết, hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn.
“Chúng tôi đã thảo luận về việc trao đổi 1.000 người lấy 1.000 người. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu các phương thức khác cho cuộc trao đổi tù binh này”, ông Umerov nói. “Cuộc trao đổi sẽ diễn ra trong tương lai gần. Chúng tôi đã lên lịch cụ thể, nhưng chưa thể tiết lộ ngay lúc này”, ông Umerov nói thêm.
Ông Umerov cho biết, vấn đề ngừng bắn và khả năng đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã được thảo luận trên bàn đàm phán.
Phát biểu hôm 16/5 trước khi lên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Putin để thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. “Chúng tôi phải gặp nhau. Tôi và ông ấy sẽ gặp nhau”, ông Trump nói. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề, hoặc có thể không. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ biết kết quả”, ông Trump nói. Theo CNN, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16/5, giới chức Nga và Mỹ đã có cuộc làm việc ngắn, trước khi phái đoàn Nga gặp phái đoàn Ukraine. Cụ thể, ông Michael Anton – Giám đốc phụ trách hoạch định chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ – thảo luận trong vòng 15 phút với ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán Nga. Trong cuộc họp báo hôm 16/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp giữa ông Trump với ông Putin “chắc chắn là cần thiết”. |
Đàm phán Nga – Ukraine kết thúc
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, cuộc đàm phán giữa giới chức Nga và Ukraine ở Istanbul hôm 16/5 đã kết thúc.
Cuộc đàm phán giữa 2 phái đoàn kéo dài chưa đầy 2 giờ.
Không rõ đại diện phái đoàn Nga – Ukraine có kế hoạch phát biểu trước báo giới về diễn biến và kết quả đàm phán hay không, theo CNN.
Phát biểu trong chuyến thăm Albania hôm 16/5, ông Zelensky cho rằng, phương Tây phải “phản ứng” nếu những nỗ lực đàm phán hòa bình của Nga chỉ “mang tính hình thức”.
“Phương Tây phải phản ứng. Cần phải phản ứng mạnh mẽ, bao gồm các đòn trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng và ngân hàng của Nga. Áp lực phải tiếp tục gia tăng cho đến khi chúng ta đạt được những tiến triển thực sự”, ông Zelensky nói, trong thời gian phái đoàn Nga – Ukraine đang đàm phán kín ở Istanbul.
Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại mục tiêu có được lệnh ngừng bắn dài hạn của Ukraine và kêu gọi: “Chúng ta cần chấm dứt sự chết chóc đủ lâu để tạo cơ hội thực sự cho đàm phán”.
Cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5 diễn ra theo hình thức ba bên. Phái đoàn Nga (bên phải), Thổ Nhĩ Kỳ (ở giữa) và Ukraine tham gia cuộc đàm phán chiều 16/5/2025. Ảnh: TASS
Nga - Ukraine tái đàm phán sau 3 năm
Theo hãng TASS, cuộc đàm phán 3 bên chính thức bắt đầu vào chiều 16/5, sau bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.
Theo RT, ông Hakan Fidan mô tả tiến trình giải quyết xung đột Ukraine đang ở "thời điểm then chốt". Ông nhấn mạnh rằng việc đạt được hòa bình hay "tiếp tục cuộc xung đột khốc liệt" là do hai bên tự quyết định.
Sau bài phát biểu ngắn của ông Fidan, cuộc đàm phán diễn ra sau cánh cửa đóng kín và truyền thông không được tham dự.
Hãng Reuters dẫn một số nguồn tin cho rằng phái đoàn Ukraine có kế hoạch thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky trong cuộc hội đàm với đoàn Nga tại Istanbul.
Theo nguồn tin của hãng tin Anh, Kiev cũng coi vấn đề ngừng bắn là ưu tiên trong cuộc đàm phán.
Theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/5 cho biết phái đoàn Nga tại Istanbul vẫn thường xuyên liên lạc với Tổng thống Putin.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng phái đoàn có mọi hướng dẫn cần thiết liên quan đến lập trường đàm phán của Nga (được xây dựng tại cuộc họp với ông Putin và các quan chức cấp cao khác vào đầu tuần này).
Theo kế hoạch ban đầu, Nga và Ukraine sẽ đàm phán song phương. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã phải lùi lại một ngày và thay đổi hình thức thành 3 bên, với sự tham gia của phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc đàm phán này diễn ra khoảng 3 năm sau khi Nga - Ukraine đàm phán bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022.
Diễn biến liên quan đàm phán giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ
Đại diện Mỹ (bên trái), Thổ Nhĩ Kỳ (ở giữa) và Ukraine trong cuộc họp ngày 16/5/2025. Ảnh: Anadolu
Theo hãng tin Anadolu, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Mỹ có cuộc họp vào lúc 10h45 sáng (tức 14h45 giờ Việt Nam). Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với TASS rằng cuộc họp này đã kết thúc. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cuộc họp kéo dài 1 tiếng. Chưa có thông báo nào được đưa ra sau cuộc họp.
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine năm 2022. Ảnh: Anadolu.
Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra vào lúc 12h30 trưa theo giờ Moscow (tức 16h30 giờ Việt Nam), tại cùng địa điểm. Tuy nhiên, đến 16h40 (giờ Việt Nam), truyền thông Nga (Sputnik, TASS, RIA Novosti) đưa tin, phái đoàn Nga đang di chuyển tới địa điểm họp với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, nên cuộc họp sẽ chậm hơn dự kiến. Hiện tại, phái đoàn Nga đã đến địa điểm họp.
Hãng TASS chiều 16/5 đưa tin, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky đã có cuộc gặp với đại diện phái đoàn Mỹ trước khi cùng phái đoàn Nga tham gia hội đàm Nga - Ukraine - Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này, ông Medinsky đã tới địa điểm hội đàm 3 bên.
Michael Anton, Giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ đại diện Washington tham dự các cuộc gặp với phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Anton từng là thành viên trong phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đối thoại với đại diện Nga tại Ả Rập Xê Út vào cuối tháng Ba.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã đặt chân tới Istanbul – nơi diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine trong ngày hôm nay, theo hãng tin AFP.
Dù không tham gia đàm phán trực tiếp, Rubio cho biết ông và các quan chức Mỹ khác sẽ gặp gỡ các đại diện Nga và Ukraine vào buổi sáng. Theo kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ có cuộc trao đổi với ngoại trưởng Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, nhà ngoại giao cấp cao Nga Rodion Miroshnik bày tỏ lo ngại trước thông tin từ Kiev rằng phái đoàn Ukraine chỉ có kế hoạch bàn về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trong khuôn khổ đàm phán với Nga tại Istanbul.
"Một cơ chế ngừng bắn không nằm trong chương trình giải quyết gốc rễ cuộc xung đột thì hiển nhiên sẽ không thể làm phía Nga hài lòng", ông nói.
Ông Miroshnik cảnh báo rằng Kiev có thể lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tổ chức lực lượng, bổ sung vũ khí và xây dựng thêm công sự. "Điều đó không phải là tiến tới hòa bình, mà là ngược lại", ông nhấn mạnh.
Ông Zelensky kết thúc chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ
Hãng tin UNIAN của Ukraine ngày 15/5 đưa tin, ông Zelensky đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
"Ông Zelensky đã hoàn thành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và đang trên đường tới Albania", UNIAN đưa tin. Theo hãng tin Ukraine, ông Zelensky tới Albania để tham dự Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu.
Trong một diễn biến khác, phái đoàn Ukraine đã rời thủ đô Ankara đến thành phố Istanbul để đàm phán với Nga. Điều này được ông Zelensky xác nhận.
Ông Zelensky ở sân bay Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty
Sau khi Moscow đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, ông Zelensky đã đồng ý và mời ông Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ để gặp mặt trực tiếp, cũng như mong muốn ông Trump góp mặt. Tuy nhiên, cả ông Putin và ông Trump đều không đến Istanbul.
Lên tiếng về việc này, ông Zelensky cho rằng Nga "không nghiêm túc" về các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết ông vẫn sẵn sàng đàm phán trực tiếp dù ông Putin không tới Thổ Nhĩ Kỳ lần này.
"Họ không đủ nghiêm túc về các cuộc đàm phán", ông Zelensky nói với các phóng viên trước khi gửi gắm thông điệp đến Tổng thống Nga: "Tôi ở đây. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán trực tiếp".
Nga đặt giờ đàm phán, Ukraine chưa xác nhận
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky phát biểu tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.
Ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn đàm phán Nga và là cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết các đại diện Nga sẽ có mặt vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 16/5 để bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.
“Chúng tôi kỳ vọng phía Ukraine sẽ có mặt tại cuộc họp vào buổi sáng”, ông Medinsky nói. Tuy nhiên, phái đoàn Ukraine vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào xác nhận sẽ tham dự vào khung giờ đó.
Hãng thông tấn Nga TASS dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một phái đoàn nước chủ nhà sẽ tham gia phần mở đầu của cuộc đàm phán trực tiếp.
Ông Medinsky cho biết, hôm 15/5, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc thảo luận để chuẩn bị cho vòng đàm phán với Ukraine.
Sau khi Moscow đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đồng ý và mời Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt trực tiếp, cũng như mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump góp mặt. Tuy nhiên, cả ông Putin và ông Trump đều không đến Istanbul.
Phái đoàn Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 bao gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Tổng thống Zelensky, Thứ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha, các đại diện từ Văn phòng Tổng thống, quân đội và cơ quan tình báo.
Đàm phán hòa bình Nga – Ukraine lẽ ra diễn ra vào ngày 15/5 nhưng hai bên khi đó chưa đạt đồng thuận và thống nhất về thành phần tham dự.
Sau cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Zelensky tuyên bố sẽ cử một phái đoàn quy mô hơn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu tới Istanbul để tiếp tục thảo luận với Nga về khả năng ngừng bắn.
Ông Zelensky: Lệnh ngừng bắn là ưu tiên số một của cuộc đàm phán
Phát biểu với báo giới hôm 15/5, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông quyết định cử một phái đoàn cấp cao tới Istanbul “vì sự tôn trọng” dành cho Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
“Mặc dù cấp độ của phái đoàn Nga không cao, nhưng vì sự tôn trọng dành cho Tổng thống Trump, vì tôn trọng phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan, chúng tôi vẫn muốn cố gắng thực hiện những bước đầu tiên để hướng tới lệnh ngừng bắn. Tôi đã quyết định cử phái đoàn đến Istanbul ngay lập tức”, ông Zelensky nói.
“Tuy nhiên, không phải tất cả đều có mặt ở đó. Người đứng đầu Cơ quan An ninh và Tổng tham mưu trưởng sẽ không tham dự. Phái đoàn sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu”, ông Zelensky nói, đề cập tới Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umeron.
Ông Zelensky trả lời báo giới ở Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: Getty)
Theo ông Zelensky, lệnh ngừng bắn là ưu tiên số một của cuộc đàm phán.
Về vấn đề lãnh thổ, ông Zelensky cho biết, Kiev sẽ không bao giờ công nhận các khu vực ở Ukraine (do quân đội Nga kiểm soát) là lãnh thổ Nga.
“Đây là lập trường không thể lay chuyển của tôi”, ông Zelensky nói.
Phái đoàn Nga và phái đoàn Ukraine chưa chốt được thời gian đàm phán ở Istanbul.
Phát biểu hôm 15/5, ông Vladimir Medinsky – người dẫn đầu phái đoàn Nga ở Istanbul – cho biết, họ đã “sẵn sàng thảo luận”.
“Chúng tôi đã sẵn sàng thảo luận, nối lại các cuộc đàm phán ở Istanbul. Chúng tôi cũng chuẩn bị cho những thỏa hiệp có thể xảy ra và thảo luận về chúng”, ông Medinsky nói.
Ông Medinsky nhấn mạnh, phái đoàn Nga bao gồm “các đại diện cấp cao nhất từ những cơ quan có liên quan” đến cuộc đàm phán.
Theo RT, phái đoàn Nga đã khởi hành tới Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tọa lạc tại Cung điện Dolmabahce – nơi dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine.
Ukraine lần đầu tiết lộ "sát thủ tàu chiến" Magura
Hôm 15/5, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) lần đầu tiên giới thiệu 3 mẫu xuồng không người lái Magura của nước này, được tuyên bố là đã hạ 17 mục tiêu trên không và trên biển của Nga. Trong đó có 3 trực thăng Mi-8, 2 chiến đấu cơ Su-30 và nhiều tàu chiến, tàu tuần tra các loại thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga).
Xuồng tự sát MAGURA V7 (trái) và MAGURA V5 (phải)
3 phiên bản xuồng không người lái (USV) Magura được HUR công bố gồm: MAGURA V5, MAGURA V6P và MAGURA V7.
Những chiếc USV này được thiết kế để tiêu diệt tàu chiến, mục tiêu trên không, đồng thời tham gia trinh sát, tuần tra, cứu hộ và vận chuyển hàng hóa.
MAGURA V5 là loại vũ khí chủ lực trong kho vũ khí của HUR. Loại USV này có thể hoạt động theo bầy đàn, tự động nhắm mục tiêu, liên lạc vệ tinh, lắp mô-đun chiến đấu với súng máy và được trang bị camera ảnh nhiệt. MAGURA V5 có thể chở tới 320 kg thuốc nổ, di chuyển với vận tốc 90km/giờ và hoạt động độc lập trong 48 giờ.
MAGURA V7 là phiên bản cải tiến của MAGURA V5, được trang bị thêm hệ thống giám sát tiếng ồn và hoạt động liên tục trên biển tới 7 ngày (nếu trang bị thêm máy phát điện). MAGURA V7 còn được trang bị tên lửa phòng không AIM9/P-73 và máy bay không người lái (UAV).
MAGURA V6P là phiên bản USV không chiến đấu, được thiết kế để do thám, tuần tra, cứu hộ và vận chuyển hàng hóa.
Ông Trump: Qatar đầu tư 10 tỷ USD vào căn cứ Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/5 cho biết, Qatar sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở phía tây nam Doha (thủ đô Qatar). Đây cũng là căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.
Phát biểu trước các quân nhân Mỹ ở căn cứ Al Udeid, ông Trump cho biết thêm rằng Qatar đã ký các hợp đồng mua vũ khí, thiết bị của Mỹ lên tới 42 tỷ USD.
Theo Reuters, sau khi thăm căn cứ Al Udeid, ông Trump lên máy bay tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi các nhà lãnh đạo Ả Rập muốn ông Trump giúp UAE trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo.
Trước đó, hôm 14/5, Mỹ đã đạt thỏa thuận sơ bộ và cho phép UAE nhập khẩu 500.000 thiết bị của Nvidia – công ty hàng đầu thế giới về sản xuất chip điện tử, có trụ sở tại Mỹ.
Giới quan sát đánh giá chuyến thăm Trung Đông lần này của ông Trump là thành công với nhiều thỏa thuận được ký kết. Theo đó, Qatar đã đặt mua 210 máy bay thân rộng của Boeing. Ả Rập Saudi cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ và đặt mua 142 tỷ USD vũ khí Mỹ.
Hôm 13/5, ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Syria, sau cuộc gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD để truy nã ông al-Sharaa.
Theo ông Trump, việc dỡ các lệnh trừng phạt Syria được thực hiện theo đề xuất của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.
Ông Zelensky bày tỏ thất vọng về phái đoàn Nga cử đến Istanbul, trong khi Điện Kremlin cho biết, phái đoàn Nga đã có mặt và đang chờ đợi phái đoàn của...
Nguồn: [Link nguồn]
-16/05/2025 00:14 AM (GMT+7)