Thế giới 24h: Nga cử phái đoàn đến Istanbul, ông Zelensky không muốn đàm phán với ai ngoài ông Putin
Tổng thống Nga Putin sẽ công bố danh sách phái đoàn Moscow tham gia đàm phán với Kiev tại Istanbul (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ), Điện Kremlin cho biết.
Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: TASS)
Nga: Một “phái đoàn” sẽ được cử tới Istanbul
Hôm 11/5, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố “sẽ đợi” Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 để đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.
Hôm 13/5, ông Mykhailo Podolyak – cố vấn của ông Zelensky – cho biết, ông Zelensky sẽ tới Istanbul nhưng “không gặp ai khác” ngoài ông Putin.
Trong cuộc họp báo hôm 13/5, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, các cuộc đàm phán tại Istanbul vào cuối tuần này vẫn diễn ra theo kế hoạch và Moscow đang chuẩn bị.
“Phía Nga đang tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 15/5”, ông Peskov nói.
Trả câu hỏi rằng ai sẽ đại diện cho Nga tham gia đàm phán ở Istanbul, ông Peskov nói: “Chúng tôi sẽ công bố ngay khi Tổng thống Putin thấy cần thiết”.
Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng loại trừ khả năng các nước Tây Âu tham gia đàm phán hòa bình tại Istanbul.
“Xét cho cùng, Tây Âu hoàn toàn đứng về phía Ukraine”, ông Peskov nói, cáo buộc cách tiếp cận của Tây Âu là “thiên vị” và ủng hộ Kiev tiếp tục xung đột.
Cùng ngày 13/5, ông Leonid Slutsky – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga – cho biết, Nga sẽ cử một phái đoàn tới đàm phán ở Istanbul.
“Ngày 15/5, các nhà đàm phán của chúng tôi sẽ có mặt ở Istanbul, bất kể lập trường của Kiev là gì, họ vẫn sẽ có mặt ở đó. Điều này thể hiện rõ ràng rằng, Nga đang hiện thực hóa kế hoạch thực sự duy nhất, nhằm hướng tới hòa bình do Tổng thống Putin đề xuất”, ông Slutsky nói.
Hôm 13/5, CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có tới Istanbul vào ngày 15/5 hay không vẫn còn để ngỏ. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine – ông Keith Kellogg – và đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff nhiều khả năng sẽ có mặt để quan sát.
Ông Trump: "Thật ngốc" nếu không nhận máy bay Qatar tặng
Trước khi lên máy bay tới thăm Trung Đông, ông Trump nói với các phóng viên rằng “thật ngốc” nếu từ chối món quà giá trị từ hoàng gia Qatar là chiếc máy bay Boeing 747-8.
Tổng thống Mỹ cho biết, quyền sở hữu chiếc Boeing 747-8 cuối cùng sẽ được giao cho Quỹ thư viện Tổng thống Trump và ông không có kế hoạch sử dụng nó cho mục đích cá nhân sau khi rời nhiệm sở.
“Tôi nghĩ đây là một cử chỉ tuyệt vời từ Qatar. Tôi rất trân trọng điều đó. Tôi sẽ không bao giờ từ chối một lời đề nghị như vậy”, ông Trump nói.
“Ý tôi là, tôi có thể thật ngốc khi nói rằng: ‘Không, chúng tôi không cần một chiếc máy bay miễn phí và rất đắt tiền’”, ông Trump nói thêm.
Ông Trump cho biết, chiếc máy bay là lời cảm ơn của Qatar đối với Mỹ trong việc bảo vệ các quốc gia trong khu vực, bao gồm Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây là 3 điểm dừng chân của ông Trump trong chuyến công du Trung Đông.
Theo Reuters, chiếc Boeing 747-8 hạng siêu sang, trị giá khoảng 400 triệu USD, sẽ được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một của ông Trump nếu Mỹ nhận món quà từ Qatar.
Israel tuyên bố sẽ tiến vào Dải Gaza, “khuất phục” Hamas
Hôm 13/5, Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo, trong “những ngày tới” Israel sẽ mở chiến dịch mới ở Dải Gaza với toàn bộ sức mạnh.
Người Palestine nhận thức ăn từ thiện ở Dải Gaza (ảnh: Reuters)
“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành với tất cả sức mạnh để hoàn tất việc khuất phục Hamas”, ông Netanyahu nói.
“Hamas có thể nói: Dừng lại, chúng tôi muốn thả thêm 10 con tin nữa”, ông Netanyahu nói, lưu ý rằng trong trường hợp này Israel có thể tạm dừng chiến dịch quân sự và “tiến vào sau”.
“Nhưng sẽ không có trường hợp nào khiến chúng ta phải dừng cuộc chiến”, ông Netanyahu nói thêm.
Theo ông Netanyahu, sau khi Israel mở chiến dịch mới, hơn 50% dân số ở Dải Gaza (khoảng 1 triệu người) có thể rời đi.
“Chúng tôi cần các quốc gia tiếp nhận họ. Đây là những gì chúng tôi đang thực hiện ngay lúc này”, ông Netanyahu nói.
“Nếu các bạn cho họ lối thoát, sẽ có hơn 50% lựa chọn rời đi, thậm chí nhiều hơn thế”, ông Netanyahu nói thêm.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố, Israel có thể “chiếm đóng” Dải Gaza và sẽ không rời đi ngay cả khi đạt thỏa thuận về con tin.
Ba Lan đã thu hồi giấy phép hoạt động của Lãnh sự quán Nga tại thành phố Krakow và triệu tập Đại sứ Nga, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/05/2025 03:52 AM (GMT+7)