Thế giới 24h: Tòa án Thái Lan phán quyết vụ ông Thaksin bị cáo buộc "xúc phạm hoàng gia"
Sáng 22/8, ông Thaksin đã đến tòa Hình sự Thái Lan để nghe phán quyết liên quan đến cáo buộc khi quân khi thực hiện một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc trong thời gian sống lưu vong năm 2015.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation Thailand
Ông Thaksin được tuyên vô tội trong vụ cáo buộc "xúc phạm hoàng gia" Thái Lan
Theo Channel News Asia, tòa án Hình sự Thái Lan ngày 22/8 đã bác bỏ vụ kiện liên quan đến cáo buộc khi quân đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Trước đó, luật sư của ông Thaksin nói với Reuters rằng tòa Hình sự Thái Lan đã tuyên bố cựu Thủ tướng Thaksin vô tội.
Theo BBC, luật sư Winyat Charmontree, người đại diện cho ông Thaksin, cho biết sau khi tòa tuyên án, ông Thaksin đã mỉm cười, cảm ơn các luật sư và nói rằng từ nay ông có thể làm việc vì lợi ích của đất nước.
Cáo buộc đối với ông Thaksin được chính quyền quân sự nộp đơn từ năm 2016, khi ông còn sống lưu vong, và được khởi động lại vào năm ngoái sau khi ông trở về Thái Lan.
Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Hàn Quốc năm 2015, ông Thaksin cho rằng cuộc đảo chính quân sự năm 2014 lật đổ chính quyền do em gái ông, bà Yingluck Shinawatra lãnh đạo – tương tự như chính ông từng bị lật đổ năm 2006 – có sự can dự của “một số người trong hoàng cung” và thành viên Hội đồng Cơ mật, cơ quan 19 thành viên chuyên tư vấn cho Quốc vương Thái Lan.
Theo Channel News Asia, dù hiện không giữ chức vụ chính thức, ông Thaksin (76 tuổi) vẫn có ảnh hưởng lớn trên chính trường.
Ông Thaksin trở về Thái Lan năm 2023 (sau 15 năm sống ở nước ngoài) để thi hành bản án 8 năm tù vì lạm quyền và xung đột lợi ích. Sau đó, bản án được Quốc vương Maha Vajiralongkorn giảm xuống còn 1 năm.
Đáng chú ý, ông chưa trải qua ngày nào trong tù mà được chuyển ngay đến bệnh viện cảnh sát với lý do sức khỏe, ở đó 6 tháng rồi được phóng thích theo diện đặc xá.
Theo Channel News Asia, một tòa án khác sẽ xét xử trong vòng 18 ngày tới về việc liệu thời gian điều trị trong bệnh viện có được tính vào thời gian thụ án hay không.
Phán quyết ngày 22/8 của tòa Hình sự Thái Lan mở đầu cho loạt vụ xét xử liên quan đến gia tộc Shinawatra. Tháng 7 vừa qua, con gái ông Thaksin - bà Paetongtarn Shinawatra - bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ Thủ tướng để chờ điều tra, sau khi một cuộc điện đàm bàn về xung đột biên giới với Campuchia bị rò rỉ. Trong cuộc gọi, bà gọi cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen là “chú” và gọi một chỉ huy quân đội Thái Lan là “phe đối lập”, gây phản ứng mạnh trong nước.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan dự kiến sẽ ra phán quyết về vụ của bà Paetongtarn vào chiều 29/8 tới.
Nghi phạm trong vụ nổ Nord Stream bị bắt giữ
Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 dẫn khí đốt dưới Biển Baltic, từ Nga sang Đức và châu Âu (ảnh: ABC News)
Hôm 21/8, Văn phòng Tổng công tố Đức cho biết, nghi phạm Serhii K. (tên được viết tắt theo luật pháp Đức) – công dân Ukraine – đã bị bắt giữ vào sáng sớm cùng ngày tại tỉnh Rimini, Italia.
Serhii K. bị bắt giữ với cáo buộc chỉ huy một nhóm người “gài thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2”.
Theo giới chức Đức, vào tháng 9/2022, Serhii K. cùng các đồng phạm đã lái du thuyền từ thành phố Rostock (đông bắc Đức) tới gần 2 đường ống dẫn khí đốt để thực hiện hành vi phá hoại. Nghi phạm dùng giấy tờ giả để thuê du thuyền từ một công ty Đức.
Serhii K. sẽ bị dẫn độ về Đức để hầu tòa.
“Vụ đánh bom đường ống cần được điều tra, trong đó áp dụng các biện pháp truy tố hình sự. Điều tốt là chúng ta đã đạt tiến triển trong vấn đề này”, Bộ trưởng Tư pháp Đức Stefanie Hubig hôm 21/8 nói.
Cảnh sát Italia đã xác nhận vụ bắt giữ Serhii K. – 49 tuổi, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Tháng 9/2022, đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu bị hư hại nghiêm trọng bởi các vụ nổ. Cả Nga và phương Tây đều lên án vụ phá hoại nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống khí đốt, trong khi 3 nước này phủ nhận.
Nga, Ukraine nêu điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh ông Putin - ông Zelensky
Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, nhưng trước tiên, mọi vấn đề liên quan đến thỏa thuận hòa bình phải được giải quyết, bao gồm cả câu hỏi về tư cách của Tổng thống Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh: Reuters)
Hôm 21/8, trả lời câu hỏi rằng liệu ông Putin có sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky hay không, ông Lavrov nói: “Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói rằng ông ấy sẵn sàng, bao gồm cả cuộc gặp với ông Zelensky”.
Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý rằng, trước khi cuộc gặp ở cấp cao nhất diễn ra, mọi vấn đề liên quan đến thỏa thuận hòa bình cần được giải quyết, với sự tham gia của các chuyên gia và bộ trưởng.
“Và tất nhiên, khi nói đến việc ký kết các thỏa thuận trong tương lai, chúng tôi hy vọng rằng vấn đề về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine sẽ được giải quyết”, ông Lavrov nói.
Cùng ngày 21/8, Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Nga sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh vững chắc.
“Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong vòng 7 đến 10 ngày tới”, ông Zelensky nói.
Theo ông Zelensky, sau khi nhận được các đảm bảo an ninh, Ukraine sẽ hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc gặp 3 bên với ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông đang “sắp xếp” một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.
Hamas bất ngờ tập kích, Israel thừa nhận thất bại
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 21/8 thừa nhận “thất bại” khi để một nhóm tay súng Hamas đột kích và tấn công nơi đồn trú ở Dải Gaza.
Một tay súng Hamas mang theo súng phóng lựu thiệt mạng trong vụ đột kích doanh trại Israel (ảnh: IDF)
Vụ việc xảy ra hôm 20/8 ở thành phố Khan Younis (phía nam Dải Gaza), IDF cho biết.
Theo kết quả điều tra của IDF, các tay súng Hamas chui ra từ một đường hầm, cách tòa nhà, nơi Lữ đoàn bộ binh Kfir và Tiểu đoàn số 74 (Israel) đồn trú, khoảng 40 – 50 mét.
Đường hầm này đã bị Israel phá hủy trước đó, nhưng theo IDF, các tay súng Hamas dường như đã đào thêm một ngách mới thông ra ngoài và thực hiện vụ tấn công.
Giao tranh diễn ra bên trong doanh trại của Israel khoảng 10 phút.
Theo IDF, các binh sĩ Israel đã đẩy lùi vụ tập kích, triệt hạ 15 tay súng Hamas. Có khoảng 8 tay súng trốn thoát được trở lại đường hầm. Phía Israel có 3 binh sĩ bị thương.
Mặc dù đẩy lui thành công vụ đột kích, nhưng IDF cho rằng việc để nhóm tay súng Hamas bất ngờ xâm nhập doanh trại là một “thất bại”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón nhận ý tưởng của Tổng thống Nga Putin một cách tích cực và có thể truyền đạt lại cho Ukraine.
Nguồn: [Link nguồn]
-22/08/2025 03:52 AM (GMT+7)