Thay đổi lớn sau vụ đội bóng ném nữ Na Uy bị phạt vì không mặc bikini thi đấu

Án phạt liên quan tới việc đội bóng ném nữ Na Uy không chịu mặc bikini thi đấu đã gây ra sự phẫn nộ lớn. Liên đoàn Bóng ném Quốc tế (IHF) mới đây đã thay đổi quy định liên quan tới trang phục thi đấu của các VĐV nữ.

Đội bóng ném nữ Na Uy (áo đỏ) mặc quần ngắn thay vì quần bikini như các đội khác. Ảnh: New York Times

Đội bóng ném nữ Na Uy (áo đỏ) mặc quần ngắn thay vì quần bikini như các đội khác. Ảnh: New York Times

Tờ New York Times hôm 1/11 đưa tin, Liên đoàn Bóng ném Quốc tế đã thay đổi quy định về trang phục ở môn thể thao này. Theo đó, các vận động viên (VĐV) nữ không còn bị bắt phải mặc quần bikini khi thi đấu. Đây được xem là kết quả sau nhiều tháng đấu tranh của các nữ VĐV và huấn luyện viên - những người mô tả quy định về trang phục thi đấu của môn bóng ném là phân biệt giới tính. 

Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/1 năm sau, "các nữ VĐV sẽ mặc quần ngắn, bó sát". Quy định cũ với môn bóng ném bãi biển yêu cầu nữ VĐV phải mặc quần bikini "bó sát" và hai bên của đáy bikini không được quá 4 inch (10 cm). 

IHF không nêu lý do của việc thay đổi quy định. 

Vào tháng 7, đội bóng ném nữ Na Uy bị phạt 1.500 euro (gần 40 triệu đồng) vì thi đấu trong một trận tranh vô địch mà không mặc quần bikini theo quy định. Án phạt bị nhiều người chỉ trích.  

Pink, nữ ca sĩ nổi tiếng của Mỹ, nói rằng rất tự hào về đội bóng ném nữ Na Uy và phản đối án phạt dành cho họ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn đề nghị được nộp phạt thay cho họ. 

Án phạt với đội bóng ném nữ Na Uy được đưa ra ngay khi Olympic Tokyo vừa bắt đầu, làm tăng thêm các cuộc tranh luận về tiêu chuẩn kép ảnh hưởng đến VĐV nữ ở mọi cấp độ thi đấu trong môn bóng ném và các môn khác như thể dục dụng cụ, cầu lông và quần vợt. 

Ở môn bóng ném bãi biển, các VĐV nam được phép mặc quần ngắn dài trên đầu gối khoảng 10 cm, với điều kiện là quần "không quá rộng". 

Sau khi các đội bóng ném ở châu Âu và Mỹ đấu tranh quyết liệt đòi IHF phải thay đổi quy định, chủ tịch IHF Hassan Moustafa hồi tháng 8 nói rằng nhiều khả năng sẽ có quy định mới về vấn đề này. 

Ông Moustafa giải thích thêm rằng, sở dĩ có quy định VĐV nữ ở môn bóng ném bãi biển phải mặc quần bikini vì đây cũng là quy định trong môn bóng chuyền bãi biển. Cả hai môn thể thao cùng diễn ra trên một mặt sân nên quy định trang phục cũng nên giống nhau. 

Nguồn: [Link nguồn]

Na Uy: Đội bóng ném nữ bị phạt vì không mặc bikini thi đấu

Đội bóng ném bãi biển nữ Na Uy bị phạt vì các cô gái trong đội không mặc bikini trong trận đấu, thay vào đó là mặc quần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - New York Times ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN