World Cup: Bạo loạn ở Brussels khi Bỉ "thua sốc" Morocco

Cảnh sát Brussels (thủ đô Bỉ) phải sử dụng vòi rồng và đạn hơi cay để giải tán đám đông người hâm mộ quá khích sau khi đội tuyển Bỉ để thua 0 – 2 trước đội tuyển Morocco tại vòng bảng World Cup.

Đám đông quá khích đốt phá trên đường phố ở Brussels sau khi đội tuyển Bỉ để thua trước Morocco (ảnh: Aljazeera)

Đám đông quá khích đốt phá trên đường phố ở Brussels sau khi đội tuyển Bỉ để thua trước Morocco (ảnh: Aljazeera)

Hôm 27/11, Aljazeera đưa tin, cảnh sát Bỉ được điều động và phong tỏa một số khu vực thuộc trung tâm Brussels để đối phó với những kẻ gây rối có hành vi bạo lực.

Đám đông gây mất trật tự, ném pháo, đập vỡ cửa kính các tòa nhà, đốt phá xe ô tô, xe máy trên đường và tỏ ra phẫn nộ sau khi đội tuyển Bỉ thua trước Morocco – đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Thị trưởng Brussels – ông Philippe Close – hôm 27/11 khuyến cáo người dân không nên tới trung tâm thành phố và cho biết chính quyền đang nỗ lực lập lại trật tự. Một số tuyến tàu điện ngầm và xe bus bị gián đoạn theo yêu cầu từ phía cảnh sát.

“Tôi cực lực lên án vụ bạo loạn. Cảnh sát đã phải can thiệp một cách cứng rắn. Người hâm mộ bóng đá không nên tới trung tâm thành phố. Cảnh sát đang làm những gì có thể để duy trì trật tự. Tôi đã yêu cầu họ bắt giữ những phần tử gây rối”, ông Philippe Close viết trên Twitter.

Theo DW, khoảng 100 cảnh sát đã được huy động để giải tán đám đông. Không rõ bao nhiêu người đã bị bắt giữ. Một số tuyến đường ở Brussels bị chặn để ngăn bạo lực lan rộng.

“Thật đáng buồn khi có một số người lợi dụng hoàn cảnh (trận thua bóng đá) để gây mất trật tự”, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden bình luận.

Cảnh sát đụng độ với những kẻ bạo loạn ở Brussels (ảnh: DW)

Cảnh sát đụng độ với những kẻ bạo loạn ở Brussels (ảnh: DW)

Ở thành phố Rotterdam (Hà Lan), cảnh sát chống bạo động được triển khai để giải tán đám đông gồm hơn 500 cổ động viên bóng đá có hành động quá khích.

Ở thành phố The Hague và thủ đô Amsterdam, giới chức cũng thông báo về tình trạng mất trật tự. Theo DW, đội tuyển Morocco có rất nhiều người hâm mộ ở Hà Lan.

Hôm 27/11, người hâm mộ bóng đá Morocco ở thủ đô Rabat đã tổ chức ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại Bỉ tại vòng bảng World Cup. Đây là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Morocco trong một kỳ World Cup kể từ năm 1988.

Sau trận thua trước Morocco, Bỉ vẫn có cơ hội đi tiếp nếu thắng đội tuyển Croatia. Trong khi đó, đội tuyển Morocco phải “tiếp đón” đội tuyển Canada.

Nguồn: [Link nguồn]

World Cup: Bị quan chức FIFA ”chê” về văn hóa, HLV trưởng đội tuyển Iran đáp trả gắt

Quan chức FIFA cho rằng, trong trận thắng 2 – 0 trước xứ Wales, đội tuyển Iran đã liên tục làm phiền các trọng tài và đó là “văn hóa của Iran”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Aljazeera ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN