Thái Lan: Nhóm thanh niên TQ thuê phòng rồi không bao giờ ra ngoài và sự thật bất ngờ

Nhân viên tại một khách sạn ở Thái Lan không lý giải nổi hành tung kỳ quái của một nhóm thanh niên Trung Quốc tới thuê phòng cho tới khi cảnh sát địa phương đột kích vào trong.

Cảnh sát Thái Lan phát hiện điều bất ngờ trong căn phòng mà các thanh niên Trung Quốc thuê ở một khách sạn tại Bangkok

Cảnh sát Thái Lan phát hiện điều bất ngờ trong căn phòng mà các thanh niên Trung Quốc thuê ở một khách sạn tại Bangkok

Tờ The Thaiger hôm 26/12 đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã đột kích vào một khách sạn ở quận Ratchada, thủ đô Bangkok hôm 24/12 sau khi nhận được tin mật báo về một nhóm thanh niên Trung Quốc có hành vi đáng ngờ trong phòng khách sạn.

Nhân viên khách sạn bắt đầu nghi ngờ khi nhóm thanh niên không bao giờ ra ngoài, họ gọi đồ ăn lên phòng và nhất quyết không cho nhân viên vào dọn dẹp các phòng.

3 thanh niên Trung Quốc, tuổi từ 23 đến 25 bị bắt giữ. Cảnh sát tìm thấy 116 điện thoại di động Trung Quốc, 119 thẻ sim, 90 dây sạc USB và một chiếc laptop.

Theo các nhà điều tra, nhóm thanh niên Trung Quốc tới Thái Lan và coi đây như một "căn cứ" để hack We-chat, một ứng dụng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc. Nhóm tin tặc này tạo các tài khoản giả mạo không thể xác minh và bán lại trên thị trường chợ đen. Theo tờ The Nation, các tài khoản We-chat giả mạo đang được những kẻ lừa đảo trực tuyến ở Trung Quốc tìm mua để "lừa tình" hoặc lừa tiền nhiều người dùng khác.

Hồi tháng 9, Tân hoa xã đưa tin, những người điều hành We-chat đã tăng cường kiểm soát và xóa các tài khoản giả mạo để chống lại vấn nạn lừa đảo trực tuyến và thông tin giả. Năm 2019, hơn 45.000 tài khoản giả mạo đã được We-chat xử lý.

Nhóm thanh niên Trung Quốc mới bị bắt mỗi ngày tạo ra được hàng nghìn tài khoản giả mạo.

Cảnh sát địa phương cho biết các nhóm tin tặc Trung Quốc đang xem Thái Lan như một nơi để thực hiện hành vi sai trái của chúng.

Hiện tại, nhóm tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc tội "lao động nhập cư làm việc không có giấy phép". Giới chức Thái Lan và Trung Quốc đang phối hợp để truy tố nhóm tin tặc và trục xuất chúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh nhà tù an ninh nghiêm ngặt bị rò rỉ khiến người Thái sốc nặng

Không chỉ nhà tù ở Thái Lan, các nhà tù nghiêm ngặt khác tại Nga và Úc cũng từng “chung số phận“, một quan chức địa phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Thaiger- The Nation ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN