Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại với mức 3 con số

Hàn Quốc đã chứng kiến số ca nhiễm mới Covid-19 tăng trở lại hôm 19.3, sau khi phát hiện một ổ dịch mới tại thành phố Deagu.

Sau 4 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 chỉ ở mức 2 con số, hôm 19.3, Hàn Quốc bất ngờ thông báo 152 trường hợp nhiễm mới virus chỉ trong 24 giờ.

Trong số các ca nhiễm mới Covid-19 được phát hiện, có tới 75 trường hợp được ghi nhận tại một viện dưỡng lão ở thành phố Deagu.

“Chính phủ đang xem xét thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại các viện dưỡng lão và bệnh viện vì người cao tuổi rất dễ nhiễm virus và có biểu hiện bệnh nghiêm trọng”, ông Yoon Tae-ho, một quan chức y tế Hàn Quốc cho biết.

Theo trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tổng số ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 19.3 là 8.565 người, trong đó, có 91 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc vẫn tăng cường cảnh giác trước dịch Covid-19 (ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc vẫn tăng cường cảnh giác trước dịch Covid-19 (ảnh: Yonhap)

KCDC cho biết, 71,43% tổng số người tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc trên 70 tuổi, trong đó, 18,68% là người từ 60 đến 70 tuổi. 59 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc là 1,06%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 2%.

Trước đó, một thiếu niên 17 tuổi tại Deagu được giới truyền thông đồn đoán là bệnh nhân trẻ tuổi nhất Hàn Quốc tử vong vì Covid-19. Sau khi tiến hành xét nghiệm, KCDC đã phủ nhận thông tin này.

Kể từ ngày 17.3, Hàn Quốc đã ghi nhận 55 trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào nước này, 47 người trong số đó có quốc tịch Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc quy định bắt buộc tất cả những người trở về từ nước ngoài phải tự cách ly tại nhà.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc phát hiện loại thuốc cúm Nhật Bản có hiệu quả cao chống Covid-19

Sau khi được Trung Quốc khuyến nghị sử dụng, giá cổ phiếu của công ty Nhật Bản sản xuất loại thuốc này đã tăng vùn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN