Tàu Trung Quốc đâm tàu Philippines vì được hải quân hậu thuẫn?

Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio ngày 14-6 cho rằng một tàu dân quân biển dưới sự chỉ huy của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đâm một tàu cá Philippines cách đó 5 ngày.

Tàu Trung Quốc đâm tàu Philippines vì được hải quân hậu thuẫn? - 1

Các ngư dân trên tàu FB Gimver 1 đã trở về nhà tối 14-6. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Theo kênh tin tức ABS-CBN, cáo buộc của ông Carpio trái với tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, trong đó nói rằng liên quan đến vụ va chạm với tàu FB Gimver 1 của Philippines gần bãi Cỏ Rong là một "tàu cá Trung Quốc mang tên Yuemaobinyu 42212".

Ông Carpio lập luận "không có quốc gia ven biển nào thiết kế tàu cá với chủ đích đâm vào các tàu cá khác". Thêm vào đó, thuyền trưởng của các tàu cá Trung Quốc bình thường có xu hường tránh va chạm vì sợ gây thiệt hại cho tàu của họ. Ông Carpio cho rằng một tàu dân quân biển dưới sự chỉ huy của PLA đã đâm tàu FB Gimver 1.

Ông Carpio cũng dẫn lời các ngư dân Philippines trên tàu FB Gimver 1 mô tả tàu Trung Quốc "được gia cố bằng vỏ thép", đồng thời khẳng định các tàu dân quân biển Trung Quốc được Hải quân PLA "đào tạo, trang bị và tổ chức".

"Khi ở trên biển, các tàu dân quân biển Trung Quốc nằm dưới sự chỉ huy của PLA. Họ được trang bị liên lạc vô tuyến vệ tinh và có thể liên lạc với các chỉ huy PLA địa phương bất cứ lúc nào" – ông Carpio cáo buộc.

Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines còn bày tỏ lo ngại vụ va chạm gần bãi Cỏ Rong ngày 9-6 là "sự leo thang các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Philippines ở biển Đông". Hành động này cũng báo hiệu một cuộc tấn công "vùng xám" mới của Trung Quốc giống như cách họ từng làm với tàu cá Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa.

Trước đó, vào tối 14-6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines thừa nhận "tàu cá Yuemaobinyu 42212" của nước này có liên quan đến vụ va chạm với tàu FB Gimver 1 của Philippines gần bãi Cỏ Rong.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc phủ nhận "tàu cá Yuemaobinyu 42212" đâm chìm tàu FB Gimver 1 rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. "Trên thực tế, tàu Trung Quốc bị 7 - 8 tàu cá Philippines bao vây, không cho giải cứu các ngư dân Philippines" – cơ quan này giải thích.

Chỉ vài giờ sau, tuyên bố trên được gỡ khỏi trang web của Đại sứ quán Trung Quốc mà không có lời giải thích cụ thể nào.

Tàu Philippines bị đâm được Việt Nam cứu: Trung Quốc lên tiếng

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines ngày 14-6 cho biết Bắc Kinh sẽ "điều tra kỹ lưỡng và nghiêm túc “một vụ va chạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa - ABS-CBN, Phil Star ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN