Tàu sân bay hạt nhân 13 tỉ USD của Mỹ hỏng nặng khi ra khơi

Trong chuyến hải trình vào đầu tháng này, tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị hỏng hệ thống phóng điện từ (EMALS) suốt 5 ngày.

Tàu sân bay USS Gerarld R. Ford (trái) và tàu sân bay USS Harry Truman trong lần ra khơi mới nhất.

Tàu sân bay USS Gerarld R. Ford (trái) và tàu sân bay USS Harry Truman trong lần ra khơi mới nhất.

Theo Sputnik, hệ thống phóng điện từ mới đã là tâm điểm chỉ trích suốt nhiều năm qua do hoạt động không đáng tin cậy. Điều này phản ánh những khó khăn trong việc tích hợp các công nghệ hiện đại vào tàu chiến.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trải qua những lần thử nghiệm cuối cùng trước khi bàn giao cho hải quân Mỹ.

Mỹ và Pháp hiện là hai quốc gia sử dụng hệ thống phóng bổ trợ, giúp máy bay tăng tốc nhanh để cất cánh. Các tàu sân bay hạt nhân đời trước sử dụng hệ thống phóng hơi nước khá tin cậy.

Mỹ trang bị cho các tàu sân bay hạt nhân mới hệ thống phóng điện từ hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Theo nguồn tin, hệ thống EMALS hỏng từ ngày 2.6 và được sửa xong vào ngày 7.6. Trong quãng thời gian này, 70 chiến đấu cơ cất bên dưới boong tàu không thể cất cánh.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đắt giá nhất của Mỹ với chi phí đóng tàu lên tới 13 tỉ USD. Tàu ra khơi cùng tàu sân bay hạt nhân đời cũ USS Harry Truman.

Hải quân Mỹ muốn loại tàu USS Harry Truman sớm thay vì đưa vào xưởng đóng tàu bảo dưỡng và nâng cấp theo chu kỳ nửa vòng đời.

“Có trục trặc đối với hệ thống cấp năng lượng cho máy phóng điện từ. Trục trặc xảy ra độc lập và không tạo ra nguy cơ đối với các máy bay đang cất cánh”, Đại úy Danny Hernandez, phát ngôn viên Hải quân Mỹ trả lời ngày 11.6.

“Trục trặc khiến máy bay không thể cất cánh, nhưng đội ngũ thủy thủ trên tàu vẫn đạt mục tiêu đề ra đối với tàu sân bay lớp Ford’, hải quân Mỹ nhấn mạnh.

Tháng 5.2019, kế hoạch biên chế tàu sân bay lớp Ford bị trì hoãn vì con tàu gặp nhiều trục trặc. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó cho rằng các tàu sân bay sau này nên quay về sử dụng hệ thống phóng hơi nước.

“Hệ thống phóng hơi nước hoạt động suốt 65 năm qua một cách hoàn hảo. Chúng ta đang có những sự đổi mới. Nhưng hệ thống phóng bằng điện này đã tiêu tốn 900 triệu USD mà vẫn chưa ra đâu vào đâu cả”, ông Trump nói.

Máy phóng điện từ chỉ là một trong vô số các vấn đề mà tàu sân bay 13 tỉ USD của Mỹ gặp phải trong quá trình thử nghiệm. Kết quả là tàu sân bay lớp Ford hiện vẫn chưa đạt được trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Những trục trặc và chi phí đóng tàu tốn kém là nguyên nhân giới chức hải quân Mỹ tuyên bố sẽ chỉ đặt hàng hai tàu sân bay lớp Ford, bao gồm tàu USS Gerald R. Ford và tàu USS Doris Miller.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc gặp khó, tàu sân bay hạt nhân không biết bao giờ xuất hiện

Trung Quốc đã lên kế hoạch đóng tàu sân bay nội địa tiếp theo nhưng tàu sân bay hạt nhân thì dường như đã bị hoãn vô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN