Tàu ngầm Nhật Bản va chạm với tàu hàng chở 90.000 tấn sắt

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Một tàu ngầm của hải quân Nhật Bản hôm 8.2 đã va chạm với một tàu thương mại Hong Kong khiến 3 thủy thủ của tàu ngầm bị thương nhẹ và tàu ngầm bị hư hại nhẹ, quan chức quốc phòng Nhật cho biết.

Tàu ngầm Soryu của Nhật Bản bị hư hại sau vụ va chạm, mất khả năng liên lạc. Ảnh minh họa.

Tàu ngầm Soryu của Nhật Bản bị hư hại sau vụ va chạm, mất khả năng liên lạc. Ảnh minh họa.

Tàu ngầm Nhật Bản gặp tai nạn là tàu lớp Soryu dài 84 mét. Con tàu đang nổi lên ở khu vực cách phía tây nam đảo Shikoku khoảng 50km thì va chạm với tàu thương mại, theo AP.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (MSDF) xác nhận tàu ngầm bị hư hại nhẹ, vẫn có thể tự tiếp tục hành trình mà không cần sự trợ giúp.

MSDF không nêu rõ tàu ngầm va chạm với tàu thương mại nào, nhưng đài truyền hình Nhật Bản NHK thông báo đó là tàu Ocean Artemis đăng ký ở Hong Kong.

Con tàu khi đó đang vận chuyển 90.000 tấn sắt đến Okayama, phía tây Nhật Bản, sau khi rời cảng Thanh Đảo ở Trung Quốc hôm 5.2. Tàu có 21 thủy thủ người Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi nói với các phóng viên rằng vụ va chạm là “sự cố hết sức đáng tiếc”.

Tàu Ocean Artemis va chạm với tàu ngầm Nhật Bản khi đang chở theo 90.000 tấn sắt.

Tàu Ocean Artemis va chạm với tàu ngầm Nhật Bản khi đang chở theo 90.000 tấn sắt.

Ông Kishi nói tàu ngầm tạm thời mất khả năng liên lạc vì phần ăng ten bị hư hại khi va chạm với tàu thương mại.

Tàu thương mại vẫn tiếp tục hành trình như bình thường. Các thủy thủ trên tàu nói với lực lượng tuần duyên Nhật rằng họ không nhận thấy con tàu gặp bất kì sự cố nào, thậm chí không cảm thấy có va chạm, theo ông Kishi

Ông Kishi nói Thủ tướng Nhật Bản SUGA Yoshihide đã chỉ đạo đảm bảo an toàn cho tàu thương mại và phía Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản thông báo sẽ mở cuộc điều tra về vụ tai nạn vì sự cố gây tiềm ẩn rủi ro với an toàn giao thông hàng hải. Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản cũng khởi động cuộc điều tra riêng biệt.

Soryu là lớp tàu ngầm diesel-điện của Nhật Bản với lượng giãn nước 2.950 tấn. Tàu có 65 thành viên thủy thủ đoàn. Đây là mẫu tàu ngầm tấn công cơ bản, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn với khả năng phóng cả tên lửa chống hạm Harpoon.

Nhật Bản có tổng cộng 12 tàu ngầm lớp Soryu với tàu ngầm thứ 12 đang được chạy thử nghiệm, sẽ sớm được biên chế trong năm 2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới vụ tàu chiến Trung Quốc bí ẩn đâm tàu hàng Đài Loan

Cuộc đụng độ giữa một tàu chở hàng của Đài Loan và một tàu chiến được cho là của Trung Quốc vào thứ Tư vừa qua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN