Tàu Hải quân Mỹ "lượn" qua Eo biển Đài Loan, chọc giận Trung Quốc

Mỹ đã điều một tàu Hải quân và một tàu Cảnh sát biển qua Eo biển Đài Loan hôm 24.3, quân đội nước này cho biết.

Tàu Hải quân Mỹ "lượn" qua Eo biển Đài Loan, chọc giận Trung Quốc - 1

Một con tàu của lực lượng Cảnh sát biển Mỹ

Gần đây, Mỹ tăng tần suất di chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Chuyến đi hôm 24.3 có nguy cơ tiếp tục gia tăng căng thẳng với Trung Quốc nhưng nhiều khả năng sẽ được Đài Loan coi là một dấu hiệu hỗ trợ từ Washington.

Hai tàu đi qua Eo biển Đài Loan được xác định là tàu khu trục Curtis Wilbur của Hải quân và tàu tuần duyên Bertholf của Cảnh sát biển, theo một tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ.

“Việc các tàu đi qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Reuters trích tuyên bố. “Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu thuyền và có hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.

Đài Loan là một trong những điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, bên cạnh chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ và hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông.

Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng từ lâu đã là nguồn cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Lầu Năm Góc cho biết Washington đã bán cho Đài Loan hơn 15 tỷ USD vũ khí từ năm 2010.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin Đài Loan mua 60 chiến đấu cơ F-16 Mỹ

Bắc Kinh cảnh báo Mỹ về việc bán các chiến đấu cơ F-16 phiên bản mới nhất cho Đài Loan và hối thúc Washington tôn trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN