Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đen, ông Putin tuyên bố "rắn"

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tàu chiến Mỹ hiện diện ở Biển Đen đang bị Nga quan sát qua ống ngắm vũ khí, sau khi hai tàu chiến Mỹ xuất hiện trong khu vực trong vài ngày.

Tàu chiến Mỹ USS Mount Whitney.

Tàu chiến Mỹ USS Mount Whitney.

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức hàng đầu đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự, ông Putin nhấn cần cải thiện hơn nữa khả năng phòng thủ của quốc gia, đặc biệt là trên không.

“Các quốc gia trên thế giới đang phát triển vũ khí tấn công với các thông số tiên tiến về tốc độ, dẫn đến nhu cầu nâng cao năng lực phòng thủ ngày càng cấp thiết”, ông Putin nói, nhấn mạnh hoạt động quân sự của NATO giáp biên giới Nga.

“Các chuyến bay quân sự của NATO gần biên giới Nga ngày càng xuất hiện với tần suất nhiều hơn, các tàu chiến NATO mang tên lửa dẫn đường xuất hiện ở vùng Baltic và Biển Đen”, ông Putin nói thêm.

“Chỉ mới gần đây, như mọi người thấy, một tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đen. Chúng ta theo dõi con tàu qua ống ngắm của hệ thống vũ khí”, Tổng thống Nga tuyên bố cứng rắn.

Ông Putin đưa ra tuyên bố chỉ vài giờ sau khi tàu chỉ huy đổ bộ USS Mount Whitney của hải quân Mỹ tiến vào Biển Đen. Đây là soái hạm của Hạm đội 6, được huy động tới khu vực để “tham gia các hoạt động cùng đồng minh NATO và đối tác trong khu vực”.

USS Mount Whitney là tàu chiến thứ hai của Mỹ xuất hiện ở Biển Đen trong vài ngày qua. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, USS Porter đã tới Biển Đen vào ngày 30.10.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên án việc Mỹ đưa tàu chiến tới khu vực, nhằm lôi kéo nhiều quốc gia, bao gồm cả đồng minh NATO, gây hấn với Nga.

Sự gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ và NATO gần biên giới của Nga diễn ra khi mối quan hệ giữa Nga và NATO ngày càng xấu đi.

Tháng trước, NATO tuyên bố sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga, được cho là do tham gia vào một số hình thức “gián điệp”. Trong một động thái đáp trả, Nga tuyên bố đình chỉ mọi quan hệ với NATO, đưa toàn bộ phái đoàn đại diện Nga ở trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ,  về nước và đóng cửa văn phòng của NATO ở Moscow.

Gần đây, giới chức Mỹ và châu Âu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi khi Nga tập kết xe tăng, tên lửa đạn đạo và các vũ khí khác gần biên giới với Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin bất ngờ lên tiếng về nguy cơ xung đột quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc

Đây là lần hiếm hoi ông Putin đưa ra bình luận về vấn đề Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN