Tàu chiến Mỹ áp sát bãi cạn Scarborough, chọc giận Trung Quốc

Một tàu khu trục hải quân Mỹ vừa tiến vào khu vực 12 hải lý quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc.

Tàu chiến Mỹ áp sát bãi cạn Scarborough, chọc giận Trung Quốc - 1

Tàu khu trục USS Preble của hải quân Mỹ

Tờ ABC News hôm 20/5 đưa tin, hải quân Mỹ đã cử tàu khu trục USS Preble đi làm nhiệm vụ này.

"Tàu khu trục USS Preble thực hiện một hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông hôm 20/5. Con tàu di chuyển trong vùng 12 hải lý quanh bãi cạn Scarborough để thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh và duy trì tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế", chỉ huy Clayton Doss, phát ngôn viên hạm đội 7, hải quân Mỹ, cho biết.

Theo Reuters, đây là lần thứ hai quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự tại Biển Đông trong tháng vừa qua. Hôm 15/5, người đứng đầu hải quân Mỹ cho biết hoạt động tự do hàng hải của nước này tại Biển Đông thu hút được nhiều sự chú ý hơn cả.

"Việc tuần tra của quân đội Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gồm cả Biển Đông là hoạt động thường xuyên. Tất cả đều tuân thủ luật pháp quốc tế", ABC News dẫn lời phát ngôn viên hạm đội 7 cho hay.

Scarborough là một bãi cạn nhỏ nằm cách đảo Lu-dông, Philippines khoảng 195 km. Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn này từ năm 2012 sau cuộc đối đầu với Manila và thường xuyên triển khai tàu cảnh sát biển tuần tra tại đây. Lần gần nhất Mỹ đưa tàu chiến tới gần bãi cạn Scarborough diễn ra hồi tháng 1/2018.

Động thái của quân đội Mỹ diễn ra đúng vào thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang "căng như dây đàn". Hai cường quốc hàng đầu thế giới liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt, áp thuế vào hàng hóa của nhau.

Đại tá Trung Quốc đề xuất đâm tàu chiến Mỹ ở Biển Đông

Một Đại tá quân đội Trung Quốc đã đưa ra đề xuất có thể khiến Đài Loan và Mỹ lo ngại, trong cuộc họp với quan chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ABC News, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN