Taliban tuyên bố đóng cửa sân bay quốc tế Kabul

Taliban đã đóng cửa sân bay quốc tế Kabul đối với tất cả các máy bay. Không một chiếc phi cơ nào được phép hạ cánh xuống đường băng.

Sau khi Hoa Kỳ từ chối tuân thủ các yêu sách của Taliban để lập lại trật tự tại sân bay quốc tế Kabul, được biết rằng Taliban đã tuyên bố cấm cất và hạ cánh bất kỳ máy bay nào trong cảng hàng không, triển khai một số súng phòng không gần sân bay và triển khai các nhóm dân quân chốt giữ canh các tổ hợp tên lửa - phòng không di động.

Trước đó, hàng chục người được cho là đã chết sau khi các công dân chạy trốn khỏi Afghanistan cố gắng lao vào đường băng, cố gắng bám vào thân một chiếc máy bay vận tải hạng nặng khởi hành từ Kabul.

Cảnh tượng hỗn loạn bên trong sân bay quốc tế Kabul - ảnh Daily Mail.

Cảnh tượng hỗn loạn bên trong sân bay quốc tế Kabul - ảnh Daily Mail.

Ngoài ra, theo báo Hàng không Chuyên nghiệp của Nga, các nhân viên quân đội Mỹ bị cáo buộc đã phải xả súng vào những người đang cố leo lên bệ càng hạ cánh của những máy bay đang cất cánh.

Lệnh cấm của Taliban được đưa ra có thể trở thành một vấn đề rất lớn đối với việc sơ tán quân nhân nước ngoài khỏi Afghanistan, bao gồm cả người Mỹ.

Đồng thời, trước đó, các tay súng Taliban đã thông báo rằng Hoa Kỳ chỉ còn chưa đầy 48 giờ để sơ tán quân đội và các nhà ngoại giao của mình.

Ngày hôm nay 18/8 có thể là thời hạn cuối cùng mà chiến dịch di tản của Mỹ phải hoàn tất theo yêu cầu của Taliban.

Trong thời gian này, các tay súng Taliban cam kết không chiếm quyền kiểm soát sân bay và đảm bảo an toàn cho tất cả những người đang ở trong sân bay.

Trong khi đó, ở ngoài sân bay quốc tế Kabul, các tay súng Taliban đã bắt đầu kiểm soát chặt, không để thường dân lảng vảng quanh khu vực nhạy cảm.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái lạ của Taliban sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan

Ngày 17-8, Taliban tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, đồng thời kêu gọi nữ giới tham gia vào chính phủ do lực lượng này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN