Họp báo lần đầu tiên, Taliban nói gì?

Trong cuộc họp báo công khai đầu tiên kể từ khi chiếm thủ đô Kabul, Afghansitan, Taliban khẳng định sẽ cho phép phụ nữ được đi học đi làm, khác với giai đoạn nắm quyền năm 1996-2001.

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên Taliban, nói tổ chức đã có sự thay đổi lớn “so với Taliban cách đây 20 năm”. Trong quá khứ, phụ nữ Afghanistan bị cấm đi học đi làm, không nhận được sự chăm sóc y tế, không được rời nhà nếu không có người thân là nam giới đi cùng.

Taliban nói phụ nữ sẽ được đi học đại học, sẵn sàng đón chào phụ nữ trong chính phủ mới ở Afghanistan. Taliban cũng nói rằng phụ nữ chỉ cần đội khăn choàng đầu hijab, không cần che kín mặt mũi bằng khăn choàng burqua.

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên cấp cao nhất của Taliban.

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên cấp cao nhất của Taliban.

Taliban không cho biết các quy định hạn chế với phụ nữ, nhưng nhấn mạnh một “chính phủ với giá trị Hồi giáo mạnh mẽ”.

Muhajid nói: “Chúng tôi cam kết bảo vệ các quyền của phụ nữ theo luật Sharia. Chúng tôi muốn đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng sẽ không có sự phân biệt đối xử”.

Một nhóm nhỏ phụ nữ tổ chức biểu tình ở Kabul ngày 17.8.

Một nhóm nhỏ phụ nữ tổ chức biểu tình ở Kabul ngày 17.8.

Phần lớn nội dung còn lại của cuộc họp báo của Taliban nhằm dập tắt lo ngại về các vụ trả thù nhằm vào những người ủng hộ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn. Taliban nói rằng chính phủ mới không muốn có kẻ thù bên trong hoặc bên ngoài.

“Chúng tôi sẽ quyết định loại luật nào sẽ được ban hành cho quốc gia. Đây sẽ là trách nhiệm của chính phủ với sự tham gia của tất cả người dân", Mujahid nói.

Cuộc họp báo đầu tiên của Taliban sau khi chiếm thủ đô Kabul, Afghanistan.

Cuộc họp báo đầu tiên của Taliban sau khi chiếm thủ đô Kabul, Afghanistan.

Một nhóm phụ nữ đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ đòi quyền được đi làm và đi học ở thủ đô Kabul vào sáng ngày 17.8. Thay vì bắt giữ những người biểu tình, một chỉ huy Taliban lên tiếng trấn an: “Đừng lo, quyền lợi của phụ nữ sẽ được tôn trọng. Các cô vẫn được đi làm, đi học”.

Một nhà quan sát nói: “Taliban đang tỏ ra là hành xử một cách đúng đắn nhất. Nhưng cần phải chờ xem những gì xảy ra sau vài tuần hoặc vài tháng tới”.

Mujahid khẳng định: “Người dân có thể yên tâm khi ở nhà, không ai tới thẩm vấn, bắt giữ. Những ai có hành động sai trái sẽ bị xử lý thích đáng”.

“Đối với những người từng chống lại chúng tôi trong 20 năm qua, họ sẽ được ân xá. Chúng tôi muốn hòa bình, không muốn có thêm kẻ thù”, phát ngôn viên của Taliban nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ ”một nhúm” người, Taliban thâu tóm quyền lực và lớn mạnh ra sao?

Khởi đầu chỉ với 50 thành viên, Taliban dần dần thâu tóm quyền lực và niềm tin của người dân Afghanistan, để rồi nắm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN