Sức mạnh tàn phá của Iran khác xa tuyên bố của Mỹ
Bất chấp các đợt không kích hằng ngày của Mỹ và Israel nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua, tình báo Mỹ đánh giá khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công vẫn nằm trong kho vũ khí của nước này.
Iran có thể vẫn còn năng lực tên lửa và UAV đáng kể. (Ảnh: AA)
“Họ vẫn hoàn toàn có khả năng gây ra sự tàn phá nghiêm trọng trên toàn khu vực”, một nguồn tin nói với CNN về Iran.
Đánh giá trên của tình báo Mỹ có thể bao gồm cả các bệ phóng mà Iran tạm thời chưa thể tiếp cận, chẳng hạn những bệ bị chôn vùi dưới lòng đất sau các đợt không kích nhưng chưa bị phá hủy.
Hai nguồn tin cho biết, tình báo Mỹ xác định Iran vẫn còn hàng nghìn UAV, tương đương khoảng 50% năng lực máy bay không người lái của nước này. Các dữ liệu được tổng hợp trong những ngày gần đây cũng cho thấy một tỷ lệ lớn tên lửa hành trình phòng thủ ven biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn.
Điều này phù hợp với thực tế là Mỹ không tập trung chiến dịch không kích vào các tài sản quân sự ven biển, dù vẫn tấn công tàu thuyền. Những tên lửa này là năng lực then chốt cho phép Iran đe dọa hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.
Đánh giá tình báo này đưa ra bức tranh chi tiết và thận trọng hơn về năng lực còn lại của Iran, khác với những tuyên bố khẳng định chiến thắng quân sự mà Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền Mỹ đưa ra.
|
Trong bài phát biểu tối 1/4, Tổng thống Trump nói rằng “khả năng phóng tên lửa và UAV của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng, các nhà máy vũ khí và bệ phóng đang bị phá hủy, chỉ còn lại rất ít”. |
Tính đến ngày 1/4, Mỹ đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết. Theo các nguồn tin, tình báo xác định quân đội Mỹ đã làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Iran, và nhiều lãnh đạo cấp cao đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và ông Ali Larijani - người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Iran.
Trong các phát biểu công khai, Lầu Năm Góc nhấn mạnh sự sụt giảm số lượng tên lửa Iran phóng đi, thay vì số đã bị phá hủy. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo ngày 19/3, rằng “các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng của chúng ta đã giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu; UAV tấn công một chiều cũng giảm 90%".
|
Theo đánh giá của tình báo Mỹ, ngoài các bệ phóng, Iran vẫn còn một số lượng lớn tên lửa. |
Phản hồi câu hỏi của CNN, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng “các nguồn tin ẩn danh đang cố công kích Tổng thống Trump và hạ thấp những thành quả to lớn của quân đội Mỹ trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch Epic Fury”.
“Đây là sự thật: Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm 90%, hải quân của họ bị xóa sổ, 2/3 cơ sở sản xuất bị hư hại hoặc phá hủy, và Mỹ cùng Israel đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên không tại Iran”, bà Anna Kelly nói.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell bác bỏ thông tin trên, gọi đó là “hoàn toàn sai lệch”.
“Quân đội Mỹ đã giáng những đòn chí mạng vào chế độ Iran. Chúng tôi đang đi trước kế hoạch trong việc đạt được các mục tiêu quân sự: Phá hủy kho tên lửa của Iran, tiêu diệt hải quân của họ, xóa sổ các lực lượng ủy nhiệm và đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”, ông nói.
Các quan chức quân sự Israel ước tính tỷ lệ bệ phóng Iran còn hoạt động ở mức thấp hơn, khoảng 20–25%. Israel không tính các bệ phóng bị chôn vùi hoặc không thể tiếp cận trong hang động và đường hầm còn lại, nguồn tin nắm rõ đánh giá tình báo của Mỹ và nguồn từ phía Israel cho biết.
Phi thực tế
Tổng thống Trump cho biết chiến dịch của Mỹ có thể kết thúc trong vòng 2-3 tuần.
Tuy nhiên, một nguồn tin tiếp cận đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng mục tiêu này là không thực tế, do Iran vẫn còn nhiều năng lực trên thực địa.
“Chúng ta có thể tiếp tục đánh họ, tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng nghĩ rằng mọi thứ sẽ xong trong 2 tuần thì là quá phi thực tế”, nguồn tin nói.
Ông Hegseth cũng khẳng định hỏa lực của Iran đang tiếp tục suy giảm.
“Đúng, họ vẫn sẽ phóng một số tên lửa, nhưng chúng ta sẽ đánh chặn. Đáng chú ý là trong 24 giờ qua, số tên lửa và UAV đối phương phóng đi ở mức thấp nhất. Họ có thể ẩn xuống lòng đất, nhưng chúng ta sẽ tìm ra”, ông nói.
Theo 2 nguồn tin, khả năng ẩn sâu dưới lòng đất là một trong những lý do chính khiến các bệ phóng chưa bị suy giảm thêm. Trong nhiều thập kỷ qua, Iran giấu các bệ phóng trong mạng lưới đường hầm và hang động rộng lớn để chuẩn bị cho kịch bản xung đột như hiện nay, khiến chúng rất khó bị phát hiện và phá hủy. Iran cũng đã linh hoạt triển khai và di chuyển các bệ phóng di động, gây khó khăn cho việc theo dõi, tương tự thách thức mà Mỹ từng gặp với lực lượng Houthi ở Yemen.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gặp khó khăn trong việc mở lại eo biển Hormuz, và thừa nhận riêng rằng không thể đảm bảo khôi phục tuyến hàng hải quan trọng này trước khi kết thúc chiến tranh. Năng lực tên lửa hành trình ven biển của Iran có thể vẫn còn nguyên vẹn phần lớn vì không phải là trọng tâm của chiến dịch quân sự Mỹ.
Cũng theo nguồn tin, dù hải quân chính quy của Iran phần lớn đã bị phá hủy, nhưng lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vẫn giữ được khoảng một nửa năng lực. Nguồn tin thứ hai cho biết IRGC vẫn còn “hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn tàu nhỏ và thiết bị không người lái mặt nước”.
Tính đến ngày 1/4, CENTCOM cho biết hơn 155 tàu của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng chưa rõ Mỹ nói tới lực lượng hải quân nào.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/04/2026 08:13 AM (GMT+7)
