Sự thật bức ảnh Tổng thống Ukraine mặc áo chống đạn "ra vùng chiến sự"

Hình ảnh Tổng thống Ukraine mặc quần áo chiến đấu bước đi hiên ngang được hàng nghìn người chia sẻ kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Bức ảnh về Tổng thống Ukraine được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ảnh: Reuters

Bức ảnh về Tổng thống Ukraine được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ảnh: Reuters

Tờ Daily Mail hôm 28/2 đưa tin, một bức ảnh về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây. 

Trong bức ảnh, ông Zelensky mặc áo chống đạn, tay cầm mũ bảo hiểm chiến đấu, sải bước hiên ngang ở vùng chiến sự với gương mặt tự tin. 

Tuy nhiên, đây không phải bức ảnh chụp Tổng thống Ukraine tới khu chiến sự những ngày gần đây như nhiều người đăng tải trên mạng xã hội. Theo Daily Mail, bức ảnh được chụp vào ngày 9/4/2021. Khi đó, ông Zelensky có chuyến thăm định kỳ các lực lượng vũ trang Ukraine ở chiến tuyến thuộc vùng Donbass, đông Ukraine. 

Gần đây, ông Zelensky cũng khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối lời đề nghị của Mỹ và các đồng minh châu Âu về việc giúp ông sơ tán khỏi thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ ở lại chiến đấu cùng người dân. 

Tuy nhiên, truyền thông Nga dẫn lời phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga cho rằng, ông Zelensky đã rời thủ đô Kiev từ hôm 25/2. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức cấp cao EU thừa nhận điều không thể làm khi trừng phạt Nga

Các nhà lãnh đạo phương Tây cuối tuần qua đã nhất trí về một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN