Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia cao nhất EU

Với tổng số ca tử vong như hiện tại, Italia đã trở thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 lớn nhất ở Liên minh châu Âu (EU).

Theo BBC, Italia ghi nhận thêm 243 ca tử vong vì Covid-19 hôm 8/5, thấp hơn so với con số 274 một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia châu Âu này lên con số 30.201.

Số ca nhiễm mới trong ngày 8/5 giảm nhẹ, xuống còn 1.327 ca, đưa tổng số ca nhiễm lên 217.185.

Các biện pháp hạn chế đã bắt đầu được nới lỏng trên khắp Italia, nhưng một bác sĩ nhận định thành phố Milan như một "quả bom nổ chậm", theo truyền thông địa phương.

Tính tới hiện tại, Italia là quốc gia có số ca tử vong vì covid-19 cao thứ 3 trên thế giới, sau Anh - quốc gia không còn thuộc EU - và Mỹ.

Anh có số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 30.000 hôm 6/5. Tây Ban Nha là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ 3 vì dịch Covid-19 ở châu Âu với hơn 26.000 ca tử vong.

Italia là quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng lệnh phong tỏa khi ca nhiễm đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía bắc nước này hồi tháng 2.

Một số biện pháp phong tỏa vừa nới lỏng đã phải áp dụng lại. Tuần này, người dân Italia đã lần đầu tiên có thể ra ngoài tập thể dục với điều kiện phải tuân thủ các nguyên tắc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở những nơi không thể đảm bảo khoảng cách an toàn. Người dân có thể đi thăm họ hàng trong khu vực nhưng không được tụ tập bạn bè.

Các nhà thờ công giáo cũng đang chuẩn bị cho việc nối lại thánh lễ vào ngày 18/5. Những người tham gia vẫn phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Các tôn giáo khác cũng được phép tổ chức các buổi cầu nguyện.

Tuy nhiên các trường học, rạp chiếu phim và hầu hết các cửa hiệu vẫn đóng cửa. Tụ tập đông người vẫn bị cấm ở Italia. Các quán bar và nhà hàng được phép mở cửa bắt đầu từ tháng 6.

Trong khi các biện pháp giới hạn vẫn được duy trì, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người vẫn phớt lờ việc giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga: Nhóm gái sexy mặc kín trên hở dưới bị sờ gáy vì chơi ngông ”phá” lệnh phong tỏa

Nhóm "chân dài" chỉ mặc quần lót, áo phông và đội mũ bảo hiểm gây sự chú ý khi đi cùng các tay chơi mô tô phân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN