Thêm quốc gia châu Âu có số ca nhiễm Covid-19 vượt Trung Quốc

Số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trong những ngày gần đây đã khiến quốc gia này vượt qua Trung Quốc và trở thành nước có lượng người nhiễm virus cao thứ 7 thế giới.

Hôm 20.4, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 4.674 ca nhiễm Covid-19 chỉ sau 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên 90.980 trường hợp. Cùng ngày, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 82.758 người dương tính với virus.

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến ngày 20.4 là 2.140 trường hợp, theo Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca.

Ông Fahrettin Koca cho biết thêm rằng, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện được 673.980 xét nghiệm Covid-19.

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, số lượng ca nhiễm và người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ thực tế còn lớn hơn nhiều so với thông báo chính thức.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, họ đã nhanh chóng hành động trước mối nguy đến từ Covid-19. Nước này đã đình chỉ các chuyến bay và đóng cửa biên giới với 5 quốc gia ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh ngay từ tháng 2. Những trường học, nhà hàng, quán bar tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị dừng hoạt động từ giữa tháng 3 khi các ca nhiễm virus đầu tiên được ghi nhận.

Chôn cất người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: NY Times)

Chôn cất người tử vong do Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh: NY Times)

Nguyên nhân vì sao Covid-19 bùng phát mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây vẫn là dấu hỏi lớn. Thổ Nhĩ Kỳ có 97% diện tích thuộc châu Á nhưng lại là nước trực thuộc châu Âu và là một trong những thành viên sớm nhất gia nhập khối NATO.

Một số chuyên gia y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thực tế thì Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chính phủ nước này tuyên bố trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 vào ngày 17.3. Tuy nhiên, theo dữ liệu của tờ New York Times, trong khoảng thời gian đó, số người tử vong tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng bất thường – một dấu hiện cho thấy Covid-19 có thể đã lây lan trong cộng đồng từ trước đó.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao nhiều người Mỹ đi biểu tình phản đối phong tỏa vì Covid-19?

Nhiều người Mỹ tham gia biểu tình cho biết, họ đã quá chán việc phải ở nhà và các quy định hạn chế tiếp xúc xã hội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Dailysabah, New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN