Sinh vật biết tự cắt đầu, mọc ra trái tim và cơ thể mới hoàn toàn gây kinh ngạc

Việc một sinh vật có khả năng tự cắt đầu mình, tái tạo hoàn toàn cơ thể mới được coi là chuyện chỉ có trong phim viễn tưởng, nhưng với một số loài sên biển, điều này là thực tế.

Các nhà khoa học Nhật Bản gần đây phát hiện hai loài sên biển có thể tự tái tạo hoàn toàn cơ thể chỉ trong 3 tuần, theo Daily Mail.

Các nhà khoa học tình cờ quan sát được hành vi kỳ lạ này. Họ chưa biết tại sao và vì sao sên biển lại làm như vậy. Tự cắt đầu có thể là cách để  sên biển loại bỏ ký sinh trùng bám trên thân, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Các nhà khoa học nó cần nghiên cứu thêm theo hướng này để có thể biết rõ hơn. Theo quan sát của các nhà nghiên cứu, sên biển tự cắt đầu để cơ thể mới có thể được tái tạo, phần cơ thể cũ bị loại bỏ.

Con sên biển tự cắt lìa phần đầu khỏi cơ thể cũ.

Con sên biển tự cắt lìa phần đầu khỏi cơ thể cũ.

Vết cắt sau đó có dấu hiệu liền lại nhanh chóng. Vài giờ sau khi một con sên biển tự cắt đầu, nó có thể bắt đầu ăn tảo.

Thật ngạc nhiên, chỉ sau một tuần, trái tim của sên biển bắt đầu hình thành. Mất 3 tuần để con sên biển tái tạo cơ thể mới một cách hoàn chỉnh.

Theo các nhà khoa học, chỉ phần đầu sên biển mới có thể tái tạo cơ thể mới. Phần cơ thể cũ không thể mọc ra đầu mới. Không phải tất cả sên biển có khả năng này, một số sẽ chết nếu bị cắt đầu.

Giáo sư Yoichi Yusa và cộng sự Sayaka Mitoh tại Đại học Nara, Nhật Bản, tình cờ phát hiện một con sên biển có khả năng này. Hai nhà nghiên cứu nuôi dưỡng sên biển trong phòng thí nghiệm để quan sát trọn vẹn vòng đời của loài sinh vật này.

Con sên biển tái tạo hoàn toàn cơ thể mới sau 3 tuần.

Con sên biển tái tạo hoàn toàn cơ thể mới sau 3 tuần.

Một ngày nọ, nhóm nghiên cứu phát hiện một con sên biển không còn thân, chỉ có đầu nhưng vẫn sống. Để kiểm tra, nhóm nghiên cứu cắt đầu một số con sên biển khác.

“Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy phần đầu của chúng vẫn sống, giống như chẳng cần thân”, Mitoh nói. “Chúng tôi cứ nghĩ là chúng sẽ chết vì phần đầu không còn được kết nối với tim và các cơ quan nội tạng khác. Chúng tôi càng bất ngờ hơn vì chúng tái tạo được một cơ thể mới trọn vẹn”.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, sên biển có các mô giống như tế bào gốc tại vị trí mà chúng tự cắt đầu, từ đó có thể phát triển thành bất kỳ tế bào nào khác mà chúng cần.

Tất cả các sinh vật, bao gồm cả con người, đều có khả năng tái sinh ở một mức độ nhất định. Quá trình này phát triển tinh vi hơn nhiều ở các loài động vật không xương sống như giun đất và sao biển.

Những sinh vật này có thể mọc đầu, đuôi mới và các bộ phận cơ thể khác khi bị thương. Các nhà khoa học không biết tại sao động vật có vú không thể làm được điều tương tự, nhưng động vật có vú có khả năng tái tạo da, cơ và máu.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện siêu năng lực mới của sinh vật sống dai nhất trên Trái đất

Các nhà khoa học gần đây phát hiện một loài bọ gấu nước (tardigrade), có khả năng hấp thụ tia UV gây chết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN