Singapore xuất hiện ổ dịch Covid-19 lớn nhất trong 10 tháng từ tiếp viên quán karaoke

Singapore ngày 14.7 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cao nhất trong 10 tháng qua, sau khi phát hiện ổ dịch Covid-19 từ các tiếp viên và khách hàng tại các quán karaoke.

Ổ dịch mới bùng phát ở Singapore xuất phát từ các quán karaoke.

Ổ dịch mới bùng phát ở Singapore xuất phát từ các quán karaoke.

Trong 56 ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày 14.7, 41 ca liên quan đến ổ dịch tại các quán karaoke, Bộ Y tế Singapore cho biết, theo Reuters.

Cuối ngày 14.7, cảnh sát Singapore bắt giữ 20 tiếp viên vì những hoạt động không phù hợp với quy định chống dịch tại 5 cơ sở kinh doanh karaoke.

Nhà chức trách Singapore  kêu gọi người dân từng tới các quán karaoke nói trên kể từ ngày 29.6, nhanh chóng tới các điểm xét nghiệm Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung bày tỏ "rất thất vọng" về ổ dịch mới. Hôm 10.7, quốc gia Đông Nam Á này vừa mới ghi nhận dấu mốc tích cực khi lần đầu tiên không có ca lây nhiễm cộng đồng sau gần 3 tháng.

Ca nhiễm đầu tiên liên quan đến ổ dịch mới là một phụ nữ Việt. Người này đến kiểm tra tại cơ sở y tế và được xác định nhiễm Covid-19.

Singapore chưa cho phép mở lại các quán karaoke và hộp đêm. Giới chức cho biết những quán karaoke để xảy ra tình trạng lây lan Covid-19 đã hoạt động như các cửa hàng ăn uống.

“Đây là những cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp viên, trò chơi xúc xắc và có các hoạt động tiếp xúc gần, Những hành vi đều không được phép”, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung nói trên tờ Channel News Asia.

Cư dân địa phương nói đã nhìn thấy các nữ tiếp viên xuất hiện lúc 18h hàng ngày, đi vào bằng lối tầng hầm và đi thẳng lên các quán karaoke. 

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều cô gái trẻ đến đây, họ mặc váy ngắn. Vẫn có lực lượng kiểm tra quy định giãn cách..Nhưng bởi các quán karaoke mở tới khuya, lúc đó không còn ai kiểm tra nữa", Vinayak More, quản lý tòa nhà nơi có quán karaoke Empress, nói.

Bộ trưởng Ong nói Singapore chưa có kế hoạch nới lỏng các hạn chế chống dịch Covid-19 vì xuất hiện ổ dịch mới. Ông cũng nhắc đến bước tiến trong tiêm chủng ở Singapore.

Singapore đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 2/3 dân số vào ngày 9.8.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO tuyên bố thế giới hứng làn sóng Covid-19 thứ 3

WHO cho biết sự xuất hiện và hoành hành của Delta - "biến chủng dễ lây lan nhất thế giới" - đã khiến số ca Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN