Siêu đập thủy điện chặn dòng sông Nile: Ethiopia "giáng đòn" chí mạng với Ai Cập

Ethiopia gần đây có động thái mới chọc giận hai quốc gia láng giềng Ai Cập và Sudan về vấn đề siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng. Cairo cho rằng dự án sẽ đe dọa đến nguồn nước sông Nile, vốn là nguồn sống của người dân Ai Cập.

Đập Đại Phục Hưng là công trình thủy điện trị giá 4 tỉ USD của Ethiopia.

Đập Đại Phục Hưng là công trình thủy điện trị giá 4 tỉ USD của Ethiopia.

Ethiopia ngày 5.10 tuyên bố cấm mọi chuyến bay qua khu vực đập thủy điện Đại Phục Hưng vì lý do an ninh. Hồi tháng 5, quốc gia này được cho là đã đưa các tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir đến bảo vệ đập thủy điện trước những mối đe dọa từ Ai Cập.

Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Ethiopia, Wesenyeleh Hunegnaw, nói với Reuters: “Tất cả các chuyến bay đã bị cấm để đảm bảo an toàn cho con đập”. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 5.10, Tổng thống Ethiopia Sahle-Work Zewde nói: “Năm nay sẽ là năm đập thủy điện Đại Phục Hưng bắt đầu phát điện với hai tổ máy đầu tiên”.

Bà Zewde cũng khẳng định con đập khổng lồ sẽ lấy nước lần thứ hai trong 12 tháng tới. Đây được coi là đòn chí mạng giáng vào những nỗ lực của Ai Cập trong việc ngăn Ethiopia sử dụng đập.

Tháng trước, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng, quốc gia này “không có ý định” gây hại đến Sudan hay Ai Cập khi kiên quyết thực hiện dự án xây dập trị giá 4 tỉ USD. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bày tỏ quan ngại về dự án.

Ethiopia, Ai Cập và Sudan không đạt thỏa thuận trước khi Addis Ababa lấy nước lần đầu tiên cho siêu đập thủy điện vào tháng 7. Một khi toàn bộ các tổ máy phát điện đi vào hoạt động, đập Đại Phục Hưng sẽ là công trình thủy điện lớn nhất châu Phi, đưa Ethiopia trở thành nhà xuất khẩu điện lớn nhất khu vực.

Đập Đại Phục hung cũng giúp Ethiopia kiểm soát hoàn toàn nguồn nước ở thượng nguồn sông Nile. Ngược lại, Ai Cập phụ thuộc tới 90% nguồn nước đổ về từ thượng nguồn để nuôi sống 100 triệu dân.

Tháng trước, Mỹ đã quyết định cắt khoản viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Ethiopia để phản đối việc quốc gia này đơn phương lấy nước cho con đập dù chưa đạt thỏa thuận với các nước láng giềng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump chỉ đạo đặc biệt “giáng đòn” quốc gia xây siêu đập sông Nile, hàng triệu USD bị cắt

Theo chỉ đạo đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.9 tuyên bố, nước này sẽ đình chỉ một số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN