Giá dầu tăng sau tuyên bố xả 15 triệu thùng dầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Sự kiện: Tin tức Mỹ Joe Biden

Giá dầu tiếp tục tăng sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc điều chỉnh giá năng lượng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

GIá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) - một trong hai loại dầu thô được sử dụng làm mức chuẩn cho giá dầu thế giới - đã tăng 3,3% lên mức hơn 85 USD/thùng, theo SCMP.

Trong bài phát biểu ngày 19/10, ông Biden xác nhận rằng Mỹ sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược. Nhưng ông không đề ra thêm các biện pháp nhằm kiểm soát giá dầu, bao gồm hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

"Thị trường chưa bị thuyết phục với bài phát biểu của ông Biden", Rebecca Babin, một nhà kinh doanh năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth Management, nói. "Ông Biden đã không ban hành lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm năng lượng, điều khiến nhiều người trên thị trường lo lắng".

Gary Cunningham, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy, nói: “Thực tế là một đợt xả dầu mới từ kho dự trữ chỉ mang tính ngắn hạn, bởi sau này chính phủ Mỹ vẫn sẽ phải mua dầu trở lại để bù đắp".

"Nhìn chung, thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục dao động mạnh và xoay quanh những tin tức thất thường", Cunningham nói.

Hồi đầu năm nay, Mỹ đã có kế hoạch bán tổng cộng 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Tuyên bố của ông Biden hôm 19/10 là đợt xả dầu thô cuối cùng theo kế hoạch này.

Giá dầu đã tăng kể từ khi nhóm các nước xuất khẩu dầu và đối tác (OPEC+) thống nhất giảm sản lượng ở mức 2 triệu thùng/ngày.

"OPEC+ muốn giá dầu Brent dao động ở mức 90 USD/thùng nên họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng nếu cần thiết để đạt mục tiêu này", Cunningham nói. Giá dầu Brent hiện được giao dịch ở mức 92 USD/thùng.

Kho Dự trữ Chiến lược của Mỹ hiện chỉ còn 405 triệu thùng dầu, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1984. Việc sắp đến thời hạn chót để EU cấm hoàn toàn dầu mỏ và khí đốt Nga cũng là nguyên nhân khiến giá dầu tăng, bất chấp nỗ lực của Mỹ. EU sẽ ngừng nhập dầu mỏ từ Nga vào tháng 12 và ngừng nhập khí đốt vào tháng 2 năm sau.

Trong bài phát biểu ngày 19/10, ông Biden đổ lỗi cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là nguyên nhân giá dầu và giá nhiên liệu tăng cao. Nhưng ông Biden nói mức giá đã giảm 30% kể từ mức đỉnh hồi đầu năm nay.

Mỹ là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới và các tác động tiêu cực liên quan đến giá dầu có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào đầu tháng sau ở Mỹ.

Giá nhiên liệu ở Mỹ hiện đã giảm so với mức kỷ lục ghi nhận vào tháng 6, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình và là một trong những nguyên nhân gây gia tăng lạm phát ở Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ trấn an đồng minh sau bình luận vũ khí hạt nhân của ông Biden

Mỹ ngày 17/10 nói rằng nước này tin tưởng vào năng lực kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Pakistan, sau khi đồng minh phẫn nộ với bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN