Sau 1 đêm, số người thiệt mạng vì bão Rai Philippines tăng gấp đôi

Sự kiện: Tin tức Philippines

Theo hãng tin AP sáng 20/12, ước tính số người thiệt mạng sau bão Rai tại Philippines đã tăng vọt lên ít nhất 146 người. 

Con số này đã tăng gấp đôi so với ước tính khoảng 75 người thiệt mạng mà giới chức Philippines đưa ra 1 ngày trước đó.

Trong số các tỉnh bị ảnh hưởng của bão, Bohol là nơi có số người thiệt mạng cao nhất. Tỉnh trưởng Bohol Philippines cho biết, riêng tỉnh này đã có ít nhất 72 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 13 người bị thương.

Nhà cửa tại tỉnh Cebu, một trong những nơi ảnh hưởng vì bão Rai, tan hoang. Ảnh - AP

Nhà cửa tại tỉnh Cebu, một trong những nơi ảnh hưởng vì bão Rai, tan hoang. Ảnh - AP

Trong thông báo trên Facebook, ông Yap kêu gọi các lãnh đạo thành phố trong tỉnh thực hiện quyền ứng phó khẩn cấp, đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, đảm bảo thực phẩm và nước uống cho người dân.

Sau khi cùng lực lượng quân đội đi trực thăng khảo sát các thị trấn thiệt hại nặng nề vì bão, ông Yap cho biết “rõ ràng thiệt hại mà Bohol đang phải gánh chịu vô cùng to lớn”.

Siêu bão Rai đổ bộ Philippines từ ngày 16/12 với sức gió lên tới 195km/h.

Người dân phải sống trong cảnh tạm bợ thiếu lương thực, thực phẩm. Ảnh - AP

Người dân phải sống trong cảnh tạm bợ thiếu lương thực, thực phẩm. Ảnh - AP

Đã có hơn 300.000 người dân và du khách tại các khu nghỉ dưỡng gần bờ biển đã phải đi sơ tán khi bão ập đến khu vực miền Nam và miền Trung Philippines.

Bão RAI làm gián đoạn các mạng lưới thông tin liên lạc và làm mất điện ở nhiều khu vực, gây tốc mái nhà cửa, quật đổ cột điện.

Hôm nay (20/12), một tàu Hải quân Philippines chở hàng hoá và nhu yếu phẩm sẽ tới Bohol để hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Trước đó khi thị sát quần đảo Dinagat, một trong những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng từ bão Rai, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết khoản viện trợ trị giá 40 triệu USD cho những địa phương bị ảnh hưởng do bão.

Một số hình ảnh khác vể thiệt hại nặng nề sau cơn bão mạnh nhất tại Philippines (Ảnh - Theo AP)

Cây cối đổ rạp, mạng lưới điện bị gián đoạn

Cây cối đổ rạp, mạng lưới điện bị gián đoạn

Những đứa trẻ vô tư vui đùa giữa cảnh đường phố, nhà cửa xung quanh tan hoang vì bão lũ

Những đứa trẻ vô tư vui đùa giữa cảnh đường phố, nhà cửa xung quanh tan hoang vì bão lũ

Một ngôi nhà bị lật nghiêng vì bão lớn

Một ngôi nhà bị lật nghiêng vì bão lớn

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu bão Rai cực mạnh đổ bộ Philippines, sức gió 260 km/giờ

Siêu bão Rai, còn gọi là Odette, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Philippines vào chiều 16-12 (giờ địa phương) kèm theo mưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo AP) ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN