Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Philippines: Cảnh tan hoang như trúng bom

Sự kiện: Tin tức Philippines

Siêu bão mạnh nhất trong năm 2021 đổ bộ vào Philippines gây thiệt hại đáng kể, khiến cây cối bật gốc, làm gián đoạn mạng lưới cung cấp điện và khiến nhiều ngôi làng ngập lụt.

Đội cứu hộ Philippines giải cứu người dân bị mắc kẹt do mưa bão.

Đội cứu hộ Philippines giải cứu người dân bị mắc kẹt do mưa bão.

Theo SCMP, hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sơ tán khi siêu bão Rai với sức gió lên tới 200 km/giờ đổ bộ vào ngày 16.12.

Đến ngày 17.12, siêu bão đã giảm sức mạnh, sức gió chỉ còn 155 km/giờ, sau khi gây thiệt hại trên diện rộng.

“Chúng tôi thấy người dân lang thang trên đường, nhiều người bị sốc”, phóng viên đài ABS-CBN, Dennis Datu đưa tin từ thành phố Surigao trên đảo Mindanao, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Tất cả các tòa nhà ở thành phố đều bị hư hại nặng, bao gồm cả văn phòng kiểm soát thiên tai của tỉnh. Cảnh tượng giống như vừa bị trúng bom”, Datu nói.

Theo Datu, tuyến đường chính kết nối với thành phố Surigao ở vùng ven biển đã bị chia cắt do lở đất, cây cối bật gốc và các trụ điện bị phá hủy.

Người dân Philippines ngày 17.12 quay trở về nhà đánh giá thiệt hại do siêu bão gây ra.

Người dân Philippines ngày 17.12 quay trở về nhà đánh giá thiệt hại do siêu bão gây ra.

Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines xác nhận một người chết và hai người bị thương sau khi siêu bão quét qua. Hơn 300.000 người phải tìm nơi trú ẩn khẩn cấp. Đến nay vẫn còn 18.000 người chưa thể quay trở về nhà.

Thị trưởng thành phố Surigao, Ernesto Matugas nói siêu bão Rai đã tàn phá thành phố có 170.000 người sinh sống này suốt nhiều giờ, gây thiệt hại đáng kể.

“Sức gió là rất lớn”, ông Matugas nói. “Mọi thứ đều bị hư hại. Nhà bị tốc mái, đường sá bị chia cắt do lở đất”.

“Rất khó để diễn tả chính xác mức độ tàn phá của siêu bão”,  Joel Darunday, 37 tuổi, người trú ẩn tại nhà cùng gia đình khi siêu bão quét qua, cuốn bay nóc nhà, nói. “Cơn bão này rất mạnh. Lần cuối cùng tôi trải qua một trận bão mạnh như vậy là vào những năm 1980”.

Cư dân địa phương đứng trú chân tại một điểm ngập lụt do ảnh hưởng của siêu bão.

Cư dân địa phương đứng trú chân tại một điểm ngập lụt do ảnh hưởng của siêu bão.

Các trận bão lớn thông thường chỉ đổ bộ vào Philippines từ tháng 7 đến tháng 10. Nhưng lần này, siêu bão Rai tràn qua ngay trong tháng 12.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo, rằng các cơn bão sẽ ngày càng mạnh hơn và xuất hiện một cách bất thường hơn do biến đổi khí hậu.

Siêu bão gây thiệt hại lớn nhất ở Philippines đến nay là siêu bão Hải Yến. Siêu bão đổ bộ năm 2013 khiến hơn 7.300 người chết và mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu bão Rai cực mạnh đổ bộ Philippines, sức gió 260 km/giờ

Siêu bão Rai, còn gọi là Odette, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Philippines vào chiều 16-12 (giờ địa phương) kèm theo mưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN