Số người chết ở Philippines tăng vọt do siêu bão mạnh nhất trong năm đổ bộ

Sự kiện: Tin tức Philippines

Ít nhất 75 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của trận bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, theo số liệu thống kê chính thức ngày 19.12.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh căn nhà bị siêu bão phá hủy ở tỉnh Cebu, Philippines.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh căn nhà bị siêu bão phá hủy ở tỉnh Cebu, Philippines.

Hơn 300.000 người phải sơ tán khi siêu bão Rai tàn phá khu vực miền nam và miền trung của Philippines. Siêu bão tàn phá hệ thống thông tin liên lạc và điện ở nhiều nơi, làm tốc mái hàng loạt căn nhà, xô đổ các cột điện bê tông và gây ngập lụt ở nhiều ngôi làng.

Arthur Yap, thống đốc bang Bohol, nơi có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng địa phương này đã ghi nhận 49 người chết vì bão, nâng tổng số người chết ở Philippines lên con số 75.

Một ngày trước, giới chức Philippines thông báo ghi nhận 33 người chết do siêu bão Rai.

Ông Yap nói hiện vẫn còn 10 người mất tích trên đảo và 13 người bị thương. Siêu bão Rai đổ bộ vào Philippines ngày 16 và 17.12, với sức gió lên tới 195 km/giờ.

"Liên lạc vẫn bị gián đoạn. Chỉ có 21 trong 48 thị trưởng đã liên hệ với chúng tôi", ông Yap nói, làm dấy lên lo ngại rằng số người chết có thể còn tăng.

Hàng ngàn binh sĩ quân đội, cảnh sát, lực lượng tuần duyên và cứu hỏa được điều động để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Siêu bão Rai đổ bộ hồi giữa tuần gây thiệt hại đáng kể ở Philippines.

Siêu bão Rai đổ bộ hồi giữa tuần gây thiệt hại đáng kể ở Philippines.

Theo ông Yap, một tàu hải quân Philippines chở hàng hóa và hàng cứu trợ sẽ khởi hành đến Bohol vào ngày mai. Một cuộc khảo sát ở trên không cho thấy phía bắc đảo Bohol bị tàn phá nặng nề. Thiệt hại về nông nghiệp rất lớn.

Thiệt hại trên diện rộng cũng được ghi nhận ở đảo Siargao, đảo Dinagat và quần đảo Mindanao. Các bức ảnh chụp từ trên không do quân đội Philippines chia sẻ cho thấy thị trấn Siargao bị hư hại nghiêm trọng với nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ và các mảnh vụn rải rác trên mặt đất.

Thống đốc Dinagat, Arlene Bag-ao nói thiệt hại gợi nhớ siêu bão Hải Yến từng đổ bộ hồi năm 2013. Hải Yến là siêu bão gây thiệt hại lớn nhất lịch sử ở Philippines với hơn 7.300 người chết và mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Philippines: Cảnh tan hoang như trúng bom

Siêu bão mạnh nhất trong năm 2021 đổ bộ vào Philippines gây thiệt hại đáng kể, khiến cây cối bật gốc, làm gián đoạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN