Reuters: Israel đột kích lớn nhất trong nhiều năm ở Bờ Tây

Các lực lượng Israel bất ngờ tấn công thành phố Ramallah (thuộc Bờ Tây) – thủ đô tạm thời của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.

Quân đội Israel xông vào trại tị nạn Am'ari (ảnh: Reuters)

Quân đội Israel xông vào trại tị nạn Am'ari (ảnh: Reuters)

Dẫn lời nhiều nhân chứng ở Ramallah, Reuters hôm 4/3 đưa tin, đêm ngày 3/3 – rạng sáng ngày 4/3 (giờ địa phương), hàng chục phương tiện quân sự Israel đã tràn vào thành phố. Đụng độ khiến một thiếu niên 16 tuổi sống trong trại tị nạn ở Ramallah thiệt mạng.

Bộ Y tế Palestine tuyên bố, lực lượng Israel đã bắn chết Mustafa Abu Shalbak, 16 tuổi, khi xông vào trại tị nạn Am'ari. Hình ảnh Reuters thu thập được cho thấy nhiều xe quân sự và binh sĩ Israel xuất hiện gần trại Am'ari. 

WAFA (hãng thông tấn Palestine) cho hay, đụng độ nổ ra khi lực lượng Israel xông vào trại tị nạn.

“Đạn thật đã bắn vào một thanh niên người Palestine”, WAFA đưa tin.

Vụ đột kích đêm ngày 3/3 là cuộc tấn công lớn nhất của lực lượng Israel ở thành phố Ramallah trong nhiều năm, theo Reuters.

Quân đội Israel chưa trả lời đề nghị bình luận của Reuters về vụ việc.

Bộ Ngoại giao Palestine hôm 4/3 tuyên bố, chính quyền Israel đang biến cuộc sống của người Palestine ở Bờ Tây thành “địa ngục”. Israel đơn phương thực hiện các cuộc đột kích, bắt giữ và cấm di chuyển.

Bộ Ngoại giao Palestine cũng cảnh báo nguy cơ Bờ Tây rơi vào “bạo lực và hỗn loạn” do hành động của Israel.

Theo Reuters, kể từ khi xung đột Israel – Hamas nổ ra (tháng 10/2023), đã có ít nhất 400 người Palestine ở Bờ Tây thiệt mạng do đụng độ với binh sĩ và người định cư Israel.

Sau cuộc chiến năm 1967, Israel chiếm giữ một phần lãnh thổ Bờ Tây và cho người Israel tới định cư. Người Palestine và Israel thường xuyên đụng độ ở khu vực này.

Theo Reuters, trong vụ đột kích đêm ngày 3/3, lực lượng Israel cũng xông vào trại tị nạn Nur Shams thuộc Bờ Tây và phá bỏ nhiều con đường trong trại. Con đường chính dẫn đến trại Nur Shams cũng bị phá bỏ.

“Mỗi lần tới đây, họ lại phá hủy nhiều hơn trước”, Ibrahim Hamarsheh – một cư dân trong trại Nur Shams – nói.

Theo Hiệp hội Tù nhân Palestine, trong cuộc đột kích đêm 3/3, lực lượng Israel đã bắt giữ ít nhất 55 người Palestine trên khắp Bờ Tây.

Nhiều người bị bắt giữ trong vụ đột kích của lực lượng Israel (ảnh: Reuters)

Nhiều người bị bắt giữ trong vụ đột kích của lực lượng Israel (ảnh: Reuters)

Hiệp hội Tù nhân Palestine tuyên bố, kể từ ngày 7/10/2023, các lực lượng Israel đã bắt giữ khoảng 7.400 người Palestine.

Tình hình ở Bờ Tây và Dải Gaza ngày càng căng thẳng trong bối cảnh Israel và Hamas chưa đạt được lệnh ngừng bắn, theo Reuters.

Hôm 3/3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi Israel và Hamas “ngừng bắn ngay lập tức”.

Bà Harris cũng cho rằng Israel chưa làm đủ để giảm bớt “thảm họa nhân đạo” ở Dải Gaza.

“Người dân ở Dải Gaza đang chết đói. Thảm họa nhân đạo đang diễn ra và chúng ta phải hành động. Trái tim của chúng tôi tan vỡ khi nghĩ đến những người dân vô tội ở Dải Gaza”, bà Harris nói.

“Israel phải làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể nguồn viện trợ. Không có lời biện minh nào cả”, bà Harris nhấn mạnh.

Liên hợp quốc cho hay, 25% trong tổng số 2,3 triệu người ở Dải Gaza đang phải đối mặt với nạn đói. Xung đột kể từ tháng 10/2023 đã cướp đi mạng sống của hơn 30.000 người ở Dải Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc Israel tiến hành chiến dịch ám sát các lãnh đạo Hamas mang lại một số lợi ích nhưng cũng đem tới không ít rủi ro cho Israel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Times Of Israel ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN