Quốc gia Nam Mỹ chờ hỗ trợ máy thở, Trung Quốc nói khác

Chile đang chờ Trung Quốc hỗ trợ máy thở để giúp đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, quan chức chính phủ nước này cho biết.

Theo SCMP, Bộ trưởng Y tế Chile, Jaime Mañalich hôm 19.4, xác nhận lại trên sóng radio và truyền hình rằng quốc gia Nam Mỹ này đang chờ nhận các máy thở từ Trung Quốc.

Trước đó, quan chức chính phủ Chile nói nước này đang chờ nhận 500-1000 máy thở do Trung Quốc hỗ trợ, không rõ là loại xâm nhập hay không xâm nhập. Đây là một trong những thiết bị quan trọng điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Sau tuyên bố của quan chức Chile, đại sứ Trung Quốc ở quốc gia Nam Mỹ, Xu Bu nói rằng ông “không có thông tin” về việc Bắc Kinh hỗ trợ máy thở cho Chile.

Người dân Chile đeo khẩu trang, xếp hàng bên ngoài văn phòng công chứng ở thành phố Santiago.

Người dân Chile đeo khẩu trang, xếp hàng bên ngoài văn phòng công chứng ở thành phố Santiago.

Ông Xu đưa ra bình luận trên báo La Tercera của Chile hôm 19.4. Sau tuyên bố này, Bộ trưởng Y tế Chile, Jaime Mañalich đã phải lên tiếng xác nhận lại.

“Ông Xu nói như vậy vì ông ấy chưa được Bắc Kinh cập nhật thông tin. Tôi không muốn tranh luận, các máy thở đang đến”, ông Mañalich khẳng định.

Chile hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ hai ở khu vực Nam Mỹ và chỉ có 590 máy thở, ông Mañalich nói.

Tính đến ngày 19.4, số ca nhiễm Covid-19 ở Chile vượt 10.000 và có 133 ca tử vong.

Ông Mañalich nói toàn cầu đang thiếu máy thở nên việc các đơn hàng, các sản phẩm hỗ trợ đến một quốc gia nào đó cần được giữ kín.

Bộ trưởng Y tế Chile khẳng định Mỹ không can thiệp vào nỗ lực của Chile trong việc bổ sung thêm máy thở.

Đại sứ Xu cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng vọt trên toàn cầu về máy thở. “Trung Quốc đến nay chỉ sản xuất được số lượng máy thở hạn chế vì thiếu nguyên vật liệu”.

“Dù thế nào, Trung Quốc cũng sẽ đóng góp nỗ lực lớn nhất giúp Chile”, ông Xu nói.

Chính phủ Trung Quốc và cả các công ty tư nhân đã hỗ trợ hàng loạt vật tư y tế cho nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước Nam Mỹ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắc Kinh thay đổi chính sách, hàng triệu vật tư y tế Mỹ mắc kẹt ở Trung Quốc

Các vật tư y tế rất cần thiết trong cuộc chiến chống dịch của Mỹ đang nằm tại các nhà kho ở Trung Quốc, không thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN