Khi Bắc Kinh đối phó Covid-19, Mỹ bán hàng triệu khẩu trang và đồ bảo hộ sang TQ

Các nhà sản xuất Mỹ đã bán hàng triệu khẩu trang và đồ bảo hộ cho Trung Quốc, ước tính trị giá lên tới 18 triệu USD, vào thời điểm dịch bệnh lên đến đỉnh điểm ở Trung Quốc.

Phân tích dữ liệu kinh tế và báo cáo của chính phủ, tờ Washington Post phát hiện Bộ Thương mại Mỹ đã thúc giục các nhà sản xuất vật tư y tế bán hàng triệu khẩu trang và đồ bảo hộ trị giá 18 triệu USD cho Trung Quốc.

Các đơn hàng được thực hiện vào tháng 1 và tháng 2, là thời điểm Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19.

So với cùng thời điểm một năm trước, tỉ trọng xuất khẩu đồ bảo hộ và vật tư y tế của Mỹ sang Trung Quốc đã tăng 1.000%. Tỉ trọng xuất khẩu máy thở cũng tăng mạnh, theo Wasington Post.

Nhân viên y tế Mỹ ở thành phố New York.

Nhân viên y tế Mỹ ở thành phố New York.

Khi số ca tử vong lên tới 2.770 vào ngày 26.2, chủ yếu tại Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ công bố hướng dẫn các doanh nghiệp cách thức bán "các sản phẩm y tế thiết yếu" tới Trung Quốc và Hong Kong thông qua quy trình thương mại cấp tốc.

Khi được hỏi về vấn đề trên, quan chức Bộ Thương mại Mỹ nói đã nhận được thông tin và đang điều tra. Quan chức này khẳng định đã ngừng thúc đấy việc bán các sản phẩm y tế thiết yếu sang Trung Quốc vào ngày 4.3.

Dịch Covid-19 bắt đầu lây lan nhanh tại Mỹ từ cuối tháng 3. Trong những tuần đầu tiên, Mỹ rơi vào tình trạng thiếu vật tư y tế cục bộ, chủ yếu là khẩu trang và đồ bảo hộ.

Đến nay, ngành công nghiệp Mỹ phần nào giúp giảm bớt tình trạng thiếu vật tư y tế, khi các công ty nội địa cũng bắt tay vào sản xuất khẩu trang, máy thở. Tuy nhiên, các công ty Mỹ đang gặp khó khi các lô hàng khẩu trang và đồ bảo hộ sản xuất tại chi nhánh ở Trung Quốc gặp khó khăn trong việc xuất về Mỹ.

Khẩu trang và đồ bảo hộ Mỹ xuất sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm tăng 1000% so với cùng kì năm ngoái.

Khẩu trang và đồ bảo hộ Mỹ xuất sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm tăng 1000% so với cùng kì năm ngoái.

Đơn hàng 1,4 triệu kit thử Covid-19 của công ty PerkinElmer có trụ sở ở bang Massachusetts đang mắc kẹt tại nhà kho của công ty ở Quý Châu, Trung Quốc.

Đơn hàng 2,4 triệu khẩu trang hiện cũng đang mắc kẹt ở Thượng Hải, chưa được Bắc Kinh cấp chứng nhận và do đó không thể được xuất về công ty Owens & Minor Inc ở bang Virginia, Mỹ.

Bình luận trên mạng xã hội Twitter, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Lloyd Doggett, cáo buộc chính quyền chưa đặt nước Mỹ lên hàng đầu, khi vẫn xuất khẩu các vật tư y tế thiết yếu, dù Mỹ khi đó đã có những dấu hiệu lây nhiễm mạnh.

“Ở thời điểm chống dịch hệ trọng, thay vì chuẩn bị, chúng ta lại chỉ tập trung xuất khẩu kiếm lời”, ông Doggett nói trên Newsweek.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắc Kinh thay đổi chính sách, hàng triệu vật tư y tế Mỹ mắc kẹt ở Trung Quốc

Các vật tư y tế rất cần thiết trong cuộc chiến chống dịch của Mỹ đang nằm tại các nhà kho ở Trung Quốc, không thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN