Quốc gia EU chỉ trích Mỹ

Thủ tướng Hungary chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong một cuộc họp kín với các thành viên của đảng cầm quyền. 

Theo truyền thông Hungary, Thủ tướng nước này Viktor Orban đã chỉ trích Mỹ và phương Tây trong một cuộc họp kín ngày 22/2. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Hungary, Thủ tướng nước này Viktor Orban đã chỉ trích Mỹ và phương Tây trong một cuộc họp kín ngày 22/2. Ảnh: Reuters

Đài RT ngày 23/2 dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho hay, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, các chính sách của chính quyền ông Biden là yếu tố chính dẫn đến sự đi xuống của châu Âu trong bối cảnh xung đột Ukraine. 

Theo báo Magyar Nemzet của Hungary, ông Orban đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp kín với các thành viên của đảng liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP ngày 22/2. 

Trong phiên họp, Thủ tướng Hungary được cho là đã xác định các đối thủ chính của đảng liên minh gồm: "Các nhóm lợi ích quốc tế ủng hộ chiến tranh, các quan chức EU ủng hộ chiến tranh, và các chính trị gia hiếu chiến". 

Tờ Magyar Nemzet đưa tin, ông Orban nói rằng "châu Âu đã suy yếu trong năm qua vì Mỹ chỉ chú trọng lợi ích của nước này ở châu Âu, trong khi gây hại cho lợi ích của khu vực này. 

Thủ tướng Hungary được cho là đã nói thêm rằng phản ứng đối với cuộc xung đột ở Ukraine và "các cơn sóng thần trừng phạt" đã gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu, trong khi Mỹ - quốc gia có năng lượng giá rẻ - không bị ảnh hưởng quá nhiều. 

Ông Orban tiếp tục nói rằng châu Âu đã mất sự độc lập, sức mạnh kinh tế và quân sự chỉ trong một năm, nhấn mạnh rằng Hungary phải bảo vệ lợi ích của nước này để vượt qua cơn bão khủng hoảng, theo tờ Magyar Nemzet. 

Để đạt được điều trên, Hungary phải "bảo vệ lập trường ủng hộ hòa bình trước chính quyền ông Biden và EU", bảo vệ nền kinh tế Hungary bằng cách chống lạm phát và củng cố quân đội. 

Thủ tướng Hungary còn được cho là đã nói rằng Budapest không ủng hộ bất kỳ bên nào trong xung đột Ukraine vì "không có người chiến thắng trong cuộc chiến này". Ông Orban lý giải rằng Moscow khó có thể giành thắng lợi khi phương Tây không ngừng hỗ trợ vũ khí cho Kiev. Ở phía còn lại, Nga là một cường quốc hạt nhân và "một cường quốc hạt nhân không thể bị dồn vào chân tường". 

Hungary, một thành viên EU, nhiều lần kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời bày tỏ sự phản đối các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow. 

Cuối tuần trước, ông Orban cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây tới nay không khiến xung đột ở Ukraine chấm dứt, thay vào đó lại gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hungary nói về ”kẻ thù” thực sự của EU

Theo Thủ tướng Hungary, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới xung đột Ukraine không giúp chấm dứt xung đột. Thay vào đó, các lệnh trừng phạt này khiến nền kinh tế EU...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN