Quốc gia ĐNA “nới lỏng” cho người tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19

Các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được nới lỏng với những người hoàn thành đầy đủ các mũi vắc xin Covid-19.

Singapore sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách với người hoàn thành tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19. Ảnh: Straits Times

Singapore sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách với người hoàn thành tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19. Ảnh: Straits Times

Lực lượng phòng chống Covid-19 của chính phủ Singapore hôm 6/8 cho biết, việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội với người hoàn thành tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 sẽ bắt đầu vào tuần sau. 

Kể từ ngày 10/8, người đã tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 ở Singapore có thể ra ngoài ăn uống theo nhóm không quá 5 người, tới phòng tập thể hình mà không cần đeo khẩu trang. Hiện tại, người dân Singapore chỉ có thể tụ tập tối đa 2 người và không được phép tập trung đông người ra ngoài ăn uống. 

Bộ Y tế Singapore cho biết, người chưa tiêm phòng chỉ có thể ăn uống tại các điểm bán hàng rong ngoài trời hoặc cửa hàng cà phê và tối đa 2 người. 

Theo SCMP, Singapore cũng sẽ bắt đầu công nhận trạng thái tiêm chủng của người được tiêm các loại vắc xin Covid-19 không nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia, như vắc xin của Sinovac hay Sinopharm.

Singapore là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên áp dụng nới lỏng cho người đã tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19. Chính phủ Singapore cho biết, việc nới lỏng này là một phần của "giai đoạn chuyển tiếp, hướng tới một quốc gia có thể sống chung với Covid-19", nhờ vào tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng trên cả nước. 

Singapore là nước có tỷ lệ tiêm chủng trên đầu người cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 2 tuần (từ 22/7 tới 5/8), tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của nước này đã tăng từ 50% lên tới 67%. Giới chức Singapore kỳ vọng, con số này sẽ lên 70% vào ngày 9/8 - đúng vào ngày quốc khánh lần thứ 56 của quốc gia này. 

"Tỷ lệ này giúp chúng tôi trở thành một trong những quốc gia tiêm chủng nhanh nhất thế giới và đưa Singapore vào vị trí vững chắc để bắt đầu quá trình sống chung với Covid-19", Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung tuyên bố. 

Giai đoạn mở cửa trở lại của Singapore dự kiến vào ngày 19/8. Khi đó, giới hạn về sức chứa của các trung tâm mua sắm, địa điểm tổ chức sự kiện và các hoạt động tại địa điểm tôn giáo, rạp chiếu phim... sẽ được thay đổi. Việc yêu cầu làm việc tại nhà cũng sẽ được điều chỉnh, với 50% nhân viên được phép trở lại làm việc. 

Đón khách du lịch nước ngoài sẽ được ưu tiên khi Singapore đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số, dự kiến vào khoảng tháng 9. Chính phủ Singapore từng tuyên bố có thể đạt được tỷ lệ tiêm chủng này vào tháng tới. Lúc đó, Singapore sẽ xem xét miễn cách ly với người đã tiêm chủng đầy đủ. 

Khi Singapore mở cửa biên giới trở lại, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nhấn mạnh quan điểm của chính phủ rằng, việc nới lỏng các hạn chế là rất quan trọng để giữ cho nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Singapore phát triển. 

Singapore trước đây đơn phương cho phép miễn cách ly với du khách từ Trung Quốc, Brunei, New Zealand và một số khu vực khác. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Singapore không quên cảnh báo, khi nước này mở cửa đón du khách nước ngoài, số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 có thể tăng lên và người dân nên chuẩn bị trước tâm lý cho tình huống đó. Chỉ riêng trong tuần này, Singapore có 3 ca tử vong vì Covid-19, đều là người chưa được tiêm phòng trong độ tuổi từ 34 đến 79, nâng tổng số ca tử vong của cả nước lên 40 người. 

"Điều quan trọng khi mở cửa trở lại là tạo ra sự cân bằng phù hợp. Chúng tôi cần đảm bảo rằng, năng lực của các bệnh viện không bị quá tải và có thể kiểm soát được các ca bệnh nặng, có nguy cơ tử vong cao", ông Ong Ye Kung nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia ĐNÁ sắp sống chung với Covid-19 bất ngờ siết chặt biện pháp phòng dịch

Kể từ ngày 22.7, Singapore sẽ tái áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19, sau khi xuất hiện các ổ dịch mới phức tạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN