Quốc gia châu Âu phản đối trao sớm tư cách ứng viên EU cho Ukraine

Châu Âu nên tập trung vào nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, hơn là tranh cãi xem Ukraine có được cấp tư cách ứng viên gia nhập liên minh hay không, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ngày 14.6 nói.

Ông Costa muốn EU tập trung hỗ trợ EU về các vấn đề cấp thiết hiện nay,

Ông Costa muốn EU tập trung hỗ trợ EU về các vấn đề cấp thiết hiện nay,

Trả lời phỏng vấn về lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cùa Ukraine, ông Costa nói việc trao tư cách ứng viên cho Ukraine không giải quyết được các vấn đề cấp bách hiện nay và có nguy cơ tạo ra “kì vọng sai lầm”. Trao tư cách ứng viên là bước khởi đầu để một quốc gia bắt đầu tiến trình gia nhập EU.

Đối với các quốc gia xin nhập EU, bước đầu tiên sẽ là EU nhóm họp, thống nhất việc cấp tư cách ứng viên cho quốc gia này.

Ông Costa lo ngại rằng việc EU chia rẽ, mất đoàn kết trong vấn đề này sẽ là "một món quà" dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Rủi ro lớn nhất là tạo ra những kỳ vọng sai lầm về tư cách ứng viên của Ukraine. Vấn đề này cần phải được giải quyết bằng những giải pháp thiết thực hơn", ông Costa nói, theo Financial Times.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ nhóm họp về vấn đề trên trong hội nghị ở Brussels (Bỉ) vào ngày 23-24.6. Ông Costa không phản đối tư cách ứng viên của Ukraine, nhưng cho rằng trao tư cách ứng viên cho Ukraine vào thời điểm này là không phù hợp. "Ưu tiên của tôi vẫn là những hỗ trợ rõ ràng và khẩn cấp, đặc biệt đối với người dân Ukraine", ông Costa nhấn mạnh.

“Ngay cả khi Ukraine được trao tư cách ứng viên. Vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết”, ông nói, ám chỉ cuộc xung đột với Nga và vấn đề tái thiết Ukraine.

“Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói việc kết nạp Ukraine sẽ mất hàng thập kỷ. Tôi không nói giống như vậy nhưng chắc chắn sẽ cần tới khoảng thời gian rất dài. Có nguy cơ tạo ra sự kì vọng sai lầm để rồi thất vọng”, ông nói thêm.

Ông Costa giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha từ tháng 11.2015 và là một trong những nhà lãnh đạo chính phủ lâu năm nhất ở châu Âu hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky nói quân đội tổn thất ”đau đớn” trong giao tranh ở Severodonetsk

Quân đội Ukraine đang gặp tổn thất nghiêm trọng trong giao tranh với các lực lượng Nga ở thành phố Severodonetsk và vùng Kharkiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.6 nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - FT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN