Ukraine đưa tên lửa phòng không hiện đại nhất tới sát tiền tuyến ở vùng Donbass

Quân đội Ukraine gần đây đã đưa ít nhất một tổ hợp phòng không S-300V tới tiền tuyến ở thành phố Lysychansk, tỉnh Lugansk, miền đông nước này.

Tên lửa phòng không S-300V của quân đội Ukraine tại Lysychansk.

Tên lửa phòng không S-300V của quân đội Ukraine tại Lysychansk.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 13.6 cho thấy xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar (TELAR) thuộc tổ hợp phòng không S-300V di chuyển trên tuyến đường ở Lysychansk, thành phố nằm đối diện với Severodonetsk qua sông Siverskyi Donets.

Severodonetsk đang là điểm nóng giao tranh hiện nay giữa các lực lượng phòng thủ Ukraine và quân đội Nga.

S-300V là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và hiện đại nhất trong biên chế quân đội Ukraine, bên cạnh phiên bản S-300P. Chữ V đằng sau S-300 nghĩa là hệ thống này có xe phóng sử dụng khung gầm bánh xích, thay vì bánh lốp 8x8.

Mỗi xe phóng S-300V được trang bị 4 tên lửa đối không, tích hợp radar theo dõi và radar kiểm soát hỏa lực. Ngược lại, các hệ thống S-300P sử dụng xe phóng và xe radar riêng biệt.

Các hệ thống S-300V được trang bị tên lửa 9M83 (NATO gọi là SA-12A), tầm bắn tối đa 75km hoặc tên lửa 9M82, tầm bắn 100km.

Theo The Drive, với việc bố trí tổ hợp S-300V ở Lysychansk, cách biên giới Nga khoảng 80km, quân đội Ukraine có thể uy hiếp máy bay Nga hoạt động sát biên giới.

Diễn biến chiến sự ở Ukraine.

Diễn biến chiến sự ở Ukraine.

Hiện không rõ Ukraine còn sở hữu bao nhiêu hệ thống S-300V sau gần 4 tháng xảy ra xung đột, nhưng số lượng là không nhiều, báo Mỹ nhận định.

Theo The Drive, quân đội Ukraine đang chấp nhận rủi ro khi đưa tổ hợp phòng không S-300V tới Lysychansk, thành phố liên tục hứng chịu các đợt pháo kích của quân đội Nga.

Đây là dấu hiệu cho thấy Ukraine không muốn từ bỏ hai thành phố chiến lược Severodonetsk và Lysychansk, dù diễn biến chiến đang có chiều hướng bất lợi. Mất quyền kiểm soát hai thành phố này có nghĩa là Ukraine mất hoàn toàn tỉnh Lugansk vào tay Nga.

Ngược lại, kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk giúp quân đội Nga có thể tập trung lực lượng tấn công các thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk lân cận.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ số lượng lính đánh thuê Anh tham gia chiến đấu ở Ukraine

Khoảng 3.000 tình nguyện viên người Anh tham gia chiến đấu cùng quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, một chỉ huy lực lượng đánh thuê tiết lộ trên báo Anh Sky News.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN