Quốc gia châu Á đầu tiên có thể tự trồng cần sa xuất khẩu

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Thái Lan cân nhắc việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa với mục đích y tế, trong khi các nhà sản xuất nói cần sa ở Thái Lan “tuyệt vời nhất” mà rẻ hơn nhiều so với phương Tây.

Quốc gia châu Á đầu tiên có thể tự trồng cần sa xuất khẩu - 1

Nhiều bang ở Mỹ đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa.

Theo Daily Mail, Thái Lan muốn nhảy vào ngành công nghiệp hàng tỷ đô la với kế hoạch hợp pháp hóa cần sa sử dụng cho mục đích y tế.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa cần sa vào y tế, bao gồm Canada, Úc, Israel và hơn một nửa số bang ở Mỹ.

Nhưng Thái Lan có thể là quốc gia đầu tiên ở châu Á làm điều này, tiến vào thị trường được các tổ chức nghiên cứu dự đoán sẽ phát triển tới 55,8 tỷ USD vào năm 2025.

Đề xuất hợp pháp hóa cần sa đã được trình lên Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan (NLA).

"Chúng tôi đã trình dự luật lên chủ tịch Hạ viện", Jet Sirathraanon, Chủ tịch Ủy ban về sức khỏe cộng đồng của NLA cho biết, nhấn mạnh rằng quốc hội sẽ xem xét vấn đề này trong vòng chưa đầy một tháng tới.

Sirathraanon nhấn mạnh rằng cần sa chỉ được “dùng cho mục đích y tế, không phải giải trí”.

Cần sa hiện bị cấm ở Thái Lan, với các hình phạt cho việc vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Thái Lan hiện vẫn là một trong những điểm trung chuyển ma túy lớn nhất khu vực.

Đề xuất hợp pháp hóa cần sa thực tế từ lâu đã được nhắc tới trong xã hội Thái Lan và chính quyền quân sự cũng cảm thấy cần phải thay đổi quy định.

Ông Sirathraanon nói Thái Lan đã trì hoãn việc này quá lâu, để các nước như Canada hay Úc cướp lấy cơ hội.

Nguồn lợi thu được từ xuất khẩu cần sa là điều Thái Lan cần phải cân nhắc, cũng như việc giúp bệnh nhân giảm đau đớn.

Sirathraanon cũng ca ngợi chất lượng cần sa nếu được trồng ở Thái Lan, quốc gia nằm trong khu vực tam giác vàng, giáp với Lào và Myanmar.

“Đây là cơ hội cho người Thái”, ông nói. “Thái Lan có loại cần sa tốt nhất thế giới”. Các chuyên gia cũng đưa ra ý kiến tương tự.

“Ngày hôm nay, Thái Lan có thể sản xuất cần sa tuyệt vời nhất với giá thành rẻ hơn nhiều so với phương Tây”, Jim Plamondon, quan chức công ty cần sa hợp pháp đầu tiên ở Thái Lan nói.

“Ngày mai, Thái Lan sẽ lấy lại vị trí là nhà sản xuất, cung ứng cần sa hàng đầu thế giới”, Plamondon bày tỏ sự tin tưởng.

“Các công ty trong lĩnh vực này hãy bắt đầu nghĩ đến chuyện mở rộng nguồn cung ứng ở Thái Lan”.

Bắt người gốc Việt trồng cần sa ở Anh mỗi năm thu 58 tỉ

Riêng tiền điện để thắp sáng cho 20 phòng trồng cần sa đã ngốn của nhóm tội phạm hơn 7 tỉ đồng/năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN