Quốc gia bị nghi giấu dịch Covid-19 vì chôn người chết quá nhanh

Quốc gia này đang cho phép chôn cất các bệnh nhân mắc “bệnh về đường hô hấp” một cách nhanh chóng và không cần thông báo cho gia đình của họ, làm dấy lên nghi ngờ về việc giấu dịch.

Guillermo Maltez, một tài xế taxi 59 tuổi tại Nicaragua, đã gọi cho con trai mình vào đêm khuya để nói lời từ biệt. Ông nói rằng bệnh tình mình đang chuyển biến xấu và các bác sĩ có thể rút máy thở của ông.

“Cha tôi cảm thấy sắp không qua khỏi”, Silio Maltez – con trai ông Guillermo Maltez, kể lại.

Ngày 1.5, một người con trai khác của ông Guillermo Maltez nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng cha anh đã qua đời.

Nguyên nhân tử vong được phía bệnh viện thông báo: Chết vì bệnh hô hấp.

Thi thể của ông Guillermo Maltez được bệnh viện đưa đến nghĩa trang và chôn cất ngay lập tức, không cần hỏi ý kiến của gia đình, theo anh Silio Maltez.

“Họ chỉ cho chúng tôi chứng kiến việc chôn cất từ một khoảng cách xa”, Silio Maltez nói.

Silvio Maltez cho rằng, cha mình đã bị nhiễm Covid-19 khi đang làm tài xế ở thành phố Chinandega, Nicaragua.

“Gia đình tôi không được cho phép xem thi thể của bố trước khi chôn cất. Tôi chỉ thấy bố mình bị bọc trong một bao tải màu đen”, anh Silvio Maltez kể lại.

Chôn cất người tử vong vì Covid-19 (ảnh: Washington Post)

Chôn cất người tử vong vì Covid-19 (ảnh: Washington Post)

Những vụ chôn cất “siêu tốc” như trên đang trở nên ngày càng phổ biến tại Nicaragua, làm dấy lên nghi ngờ về việc chính phủ nước này đang cố gắng che giấu mức độ bùng phát của dịch Covid-19.

Trong bối cảnh Covid-19 lây lan toàn cầu, Nicaragua trở nên nổi bật tại khu vực Trung Mỹ vì là quốc gia gần như không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng chống dịch bệnh nào.

Chính quyền của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega vẫn cho phép các công ty, trường học mở cửa.

Nicaragua là một trong những quốc gia có nền kinh tế kém phát triển nhất châu Mỹ. Đến ngày 19.5, quốc gia 6 triệu dân mới chỉ ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 với 8 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế tại Nicaragua  cho rằng, số người nhiễm virus thực tế tại nước này còn có thể cao hơn nhiều. Hơn nữa, việc chôn cất nhanh không phải tiêu chuẩn được Nicaragua áp dụng cho những người tử vong vì bệnh hô hấp thông thường.

Theo ghi nhận của Washingtonpost, những vụ chôn cất nhanh người tử vong vì “bệnh hô hấp” tại Nicaragua thường được tiến hành vào ban đêm và có sự  giám sát của nhân viên an ninh.

Người thân của bệnh nhân mắc “bệnh về đường hô hấp” mong ngóng tin tức ở bên ngoài bệnh viện tại Nicaragua (ảnh: Washington Post)

Người thân của bệnh nhân mắc “bệnh về đường hô hấp” mong ngóng tin tức ở bên ngoài bệnh viện tại Nicaragua (ảnh: Washington Post)

Một quan chức giấu tên tại bệnh viện Espana - nơi ông Maltez qua đời, nói với Washington Post rằng, cơ sở này đang điều trị cho khoảng 90 bệnh nhân mắc “bệnh hô hấp nghiêm trọng”.

Các bác sĩ tại bệnh viện Espana nghi ngờ hầu hết những người này đều nhiễm Covid-19. Một quan chức bệnh viện, một bác sĩ chụp X quang, một bác sĩ khoa nội và một y á tại Espana đã nhiễm Covid-19, quan chức giấu tên cho hay.

Trong khi các nước láng giềng áp dụng nhiều biện pháp kiểm dịch và cách ly xã hội nghiêm ngặt nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan, Nicaragua lại khuyến khích người dân tham gia vào lễ hội, đi du lịch hoặc tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn.

Chính phủ Nicaragua cho biết, họ đã có chuẩn bị cho đại dịch. Nicaragua đào tạo thêm hàng chục nghìn nhân viên y tế và gửi họ tỏa đi khắp cả nước để tuyên truyền, đẩy mạnh phòng chống dịch.

Hồi tháng 4, Tổ chức Y tế Pan American đã lên tiếng chỉ trích Nicaragua vì không thực hiện các biện pháp chống Covid-19 đầy đủ.

Một số chuyên gia y tế cho rằng, Nicaragua đã cố tình hạ thấp mối nguy dịch bệnh vì sợ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

Một nhân viên an ninh tại Nicaragua (ảnh: Reuters)

Một nhân viên an ninh tại Nicaragua (ảnh: Reuters)

Chính phủ Nicaragua từ chối công bố việc có bao nhiêu người dân tại nước này đã được làm xét nghiệm Covid-19. Giới chức Nicaragua cho hay, những bệnh nhân Covid-19 tại nước này đều là người nhập cảnh và chưa ghi nhận trường hợp lây lan virus trong cộng đồng.

Quốc gia láng giềng của Nicaragua - Costa Rica, một trong những nước có hệ thống y tế mạnh mẽ nhất khu vực Mỹ Latinh, đến ngày 19.5 đã ghi nhận 866 ca nhiễm Covid-19 với 10 trường hợp tử vong.

Alvaro Ramirez – chuyên gia dịch tễ học dẫn đầu phản ứng của Nicaragua khi dịch tả quét qua khu vực Mỹ Latinh năm 1991 – 1993, cho biết, Nicaragua đã không thông báo chính xác số người tử vong và người nhiễm bệnh thời điểm đó.

Một số nhân viên y tế tại Nicaragua cho biết, nhiều bệnh viện tại nước này đang rơi vào quá tải khi số người mắc “bệnh về đường hô hấp” quá đông.

Trong khi đó, nhiều gia đình bệnh nhân ở Nicaragua đang “đỏ mắt” tìm kiếm thi thể người thân khi bệnh viện đưa những người tử vong vì “bệnh đường hô hấp” lên xe tải chôn cất nhanh mà không cần sự đồng ý của họ.

Một nhóm gồm 600 bác sĩ chuyên gia y tế tại Nicaragua mới đây đã ký tên vào một bức thư kêu gọi chính phủ nhanh chóng áp dụng biện pháp cách ly xã hội, đóng cửa các trường học và mua sắm thêm thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Kế hoạch mới của Trung Quốc nhằm phá ”thế cô lập” vì Covid-19

Hôm 18.5, Trung Quốc đã công bố một kế hoạch mới có tên gọi “Hướng Tây” với mục tiêu phá thế cô lập về kinh tế,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Washington Post ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN