Cảnh sát Kosovo đọ súng với người Serb, Serbia muốn đưa 1.000 binh sĩ, cảnh sát tới

Người Serb sống ở khu vực phía bắc Kosovo và cảnh sát vùng này đã nổ súng vào nhau trong bối cảnh bất ổn an ninh ngày càng nghiêm trọng.

Người Serb chặn đường cảnh sát ở thành phố Bắc Mitrovica (ảnh: Reuters)

Người Serb chặn đường cảnh sát ở thành phố Bắc Mitrovica (ảnh: Reuters)

Reuters hôm 10/12 đưa tin, người Serb sống ở nhiều khu vực phía bắc Kosovo đã chặn các con đường chính để phản đối chính quyền và cảnh sát Kosovo – tỉnh ly khai khỏi Serbia từ năm 2008.

Trong bối cảnh bất ổn xảy ra ở nhiều khu vực mà người Serb chiếm đa số, lãnh đạo Kosovo – bà Vjosa Osmani – đã ra lệnh hoãn bầu cử địa phương cho đến ngày 23/4 năm sau. Cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 18/12, nhưng cộng đồng người Serb đe dọa tẩy chay sự kiện này.

Cảnh sát Kosovo cho biết, một số sĩ quan của họ đã bị bắn ở khu vực phía bắc Kosovo. Không có thông báo về thương vong. Kosovo đã đóng 2 cửa khẩu biên giới với Serb.

“Các đơn vị cảnh sát đã buộc phải bắn trả để tự vệ. Những tên tội phạm đã bỏ chạy”, cảnh sát Kosovo cho hay.

Tiếng súng được nghe thấy ở nhiều khu vực miền bắc Kosovo, khi người Serb đụng độ với lực lượng cảnh sát, Reuters đưa tin.

Hồi tháng 10, các thị trưởng, thẩm phán và khoảng 600 cảnh sát người Serb ở miền bắc Kosovo đã từ chức để phản đối việc chính quyền Kosovo cấm biển số ô tô do Serbia cấp hồi còn chưa ly khai.

“Serbia đã chỉ đạo cho các tổ chức bất hợp pháp dựng rào chắn ở phía bắc Kosovo. Belgrade phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu căng thẳng leo thang”, Blerim Vela – Chánh Văn phòng lãnh đạo Kosovo – viết trên Twitter.

Hôm 10/12, Tổng thống Serbia – ông Aleksandar Vucic – cho biết, chính phủ Serbia sẽ gửi đề nghị đến lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo để được phép triển khai quân đội, cảnh sát đến khu vực này.

“Chúng tôi sẽ đề nghị đến NATO để được triển khai lực lượng tới Kosovo”, ông Vucic nói trong cuộc họp báo hôm 10/12.

Tổng thống Serbia – ông Aleksandar Vucic (ảnh: Reuters)

Tổng thống Serbia – ông Aleksandar Vucic (ảnh: Reuters)

Ông Vucic cho biết, chính phủ Serbia sẽ thông qua đề nghị này vào ngày 13 hoặc 14/12. Tuy nhiên nhiều khả năng là NATO sẽ không chấp nhận.

Đây là lần đầu tiên Serbia có động thái này kể từ cuộc nội chiến năm 1998. Trong cuộc chiến này, lực lượng Serbia thất bại khi phe ly khai ở Kosovo nhận được hậu thuẫn từ NATO.

Theo nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chấm dứt xung đột ở Kosovo năm 1999, trong một số tình huống nhất định, Serbia có thể triển khai tối đa 1.000 binh sĩ, cảnh sát tới các khu vực có đa số người Serb sinh sống ở Kosovo. Dĩ nhiên, đề nghị của Serbia phải được NATO chấp thuận.

Năm 2008, Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia, Belgrade không công nhận tuyên bố này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Serbia cảnh báo “địa ngục trần gian” ở Kosovo

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cảnh báo tình hình ở vùng lãnh thổ Kosovo có thể trở thành "địa ngục trần gian" nếu giới chức không đảo ngược kế hoạch cấm biển số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN