Quân đội Mỹ sắp dùng vũ khí âm thanh tấn công đối phương

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Quân đội Mỹ đang phát triển một loại vũ khí laser có thể tạo âm thanh trong không trung.

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ đưa loại vũ khí không sát thương có tên Hiệu ứng Plasma từ laser (LIPE) vào sử dụng trong vòng 3 năm tới. Đây là sản phẩm phát minh thuộc Chương trình vũ khí không sát thương của Lầu Năm Góc.

LIPE bao gồm một hệ thống laser có khả năng phóng các chùm ánh sáng trong thời gian từ 10 đến 15 giây, đủ để tác động các phân tử không khí tạo ra một quả cầu plasma.

Khi quả cầu plasma được bổ sung thêm năng lượng laser, nó có thể chuyển thành âm thanh năng lượng cao. Nếu ở bước sóng nhất định, âm thanh này sẽ nghe như tiếng tiếng la hét đầy ám ảnh đối với con người.

Vũ khí laser LIPE tạo ra âm thanh ở một điểm nhất định, đồng nghĩa các binh sĩ ở vị trí giữa vũ khí và mục tiêu sẽ không nghe thấy tiếng thét chói tai. Các chuyên gia tin rằng các quả cầu plasma có thể được tạo ra ở khoảng cách 20 hay 30 km.

Vào năm 2015, Chương trình vũ khí không sát thương của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phát triển loại vũ khí laser tương tự, nhưng chỉ được thử nghiệm ở khoảng cách 100 m. Vào thời điểm đó, chi phí nghiên cứu và phát triển vào khoảng 3 triệu USD.

Xem vũ khí laser Mỹ bắn hạ 5 máy bay không người lái

Hệ thống vũ khí laser do tập đoàn Lockheed Martin phát triển để trang bị cho các xe tăng và phương tiện khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN