Quân đội Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên trả giá nếu hành động quân sự

Quân đội Hàn Quốc có phản ứng cứng rắn sau khi Triều Tiên cho nổ, đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, cũng như những động thái quân sự gần đây của Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Hàn Quốc bắt tay lính Triều Tiên ở Đường ranh giới quân sự (MDL).

Binh sĩ Hàn Quốc bắt tay lính Triều Tiên ở Đường ranh giới quân sự (MDL).

“Quân đội Hàn Quốc đặc biệt quan ngại trước những kế hoạch quân sự của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đi ngược lại với thỏa thuận liên Triều ký năm 2018”, quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), nói.

“Những hành động như vậy xóa bỏ hơn 20 năm nỗ lực bình thường hóa quan hệ hai miền và duy trì hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Nếu như Triều Tiên kiên quyết biến lời nói thành hành động thì họ sẽ phải trả giá thích đáng”, quan chức quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đưa quân ra tiền tuyến, khôi phục “các cuộc tập trận ở vùng phi quân sự (DMZ) và từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc về việc gửi đặc phái viên tới đối thoại.

Trong tuyên bố mới nhất của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, người phát ngôn Yoon Do-han cảnh báo Hàn Quốc "sẽ không tiếp tục chịu đựng những lời lẽ và hành động vô lý của Triều Tiên thêm nữa".

Triều Tiên đã cho nổ, đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc vào ngày 16.6, ba ngày sau khi em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong cảnh báo sẽ loại bỏ kênh liên lạc “vô dụng” và hủy bỏ các thỏa thuận với Hàn Quốc.

Triều Tiên có động thái leo thang căng thẳng với Hàn Quốc với lý do Seoul không kiên quyết ngăn chặn những người đào tẩu dùng bóng bay thả truyền đơn qua biên giới.

Bình luận về thông tin Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc ở khu công nghiệp Kaesong, Hàn Quốc coi đây là “hành động đáng tiếc, cảnh báo nếu tình hình tồi tệ hơn thì đó là lỗi của Triều Tiên”.

Kaesong là khu công nghiệp chung do cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều góp sức xây dựng. Hàn Quốc có 124 công ty hoạt động ở khu công nghiệp với 54.000 công nhân Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc phản ứng ”rắn” sau vụ Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều

Ngày 16.6, Triều Tiên chính thức xác nhận đã đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng, đây là “hậu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN