Quân đội Afghanistan "sụp đổ" gây sốc, chính quyền ông Biden thừa nhận tính toán sai

Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền Mỹ đã phải chật vật hôm 16/8 (giờ Việt Nam) để lên kế hoạch trong bối cảnh các nhân viên đại sứ quán Mỹ và một số nước khác đang chạy đua để sơ tán khỏi Afghanistan khi Taliban chiếm thủ đô Kabul.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NBC News

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NBC News

Theo CNN, sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội và chính phủ Afghanistan đã gây ra một cú sốc với ông Biden và chính quyền Mỹ - những người tháng trước còn tin rằng phải mất vài tháng điều này mới xảy ra. 

Các quan chức Mỹ thẳng thắn thừa nhận họ đã tính toán sai lầm. 

"Thực tế trước mắt mà chúng tôi thấy là quân đội Afghanistan không thể bảo vệ đất nước. Và điều đó xảy ra nhanh hơn dự đoán của chúng tôi", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trên CNN. 

Hiện tại, một số thành viên quốc hội Mỹ đang yêu cầu chính quyền nước này cung cấp thêm thông tin về việc vì sao tình báo Mỹ lại có thể đánh giá sai tình hình thực tế tại Afghanistan như vậy, hoặc vì sao kế hoạch sơ tán người Mỹ và đồng minh lại chậm trễ và chưa quyết liệt như hiện tại. 

Trong cuộc họp giao ban dành cho các nghị sĩ hôm 15/8 (giờ địa phương), các quan chức hàng đầu của chính quyền Mỹ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi gay gắt về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.  

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Kevin McCarthy, đã thúc giục các quan chức, bao gồm lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Mark Milley, giải thích tại sao quân đội và chính phủ Afghanistan lại sụp đổ nhanh đến vậy.

"Chúng ta không cung cấp cho họ đủ sự che chở. Các bạn nói đã có kế hoạch cho việc này. Nhưng thực tế không ai lường trước được mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng này", một nguồn tin từ đảng Cộng hòa dẫn lời ông McCarthy cho biết. 

Ông Biden hiện đang có chuyến đi nghỉ tại Trại David và chưa công khai lên tiếng về tình hình tại Afghanistan kể từ ngày 10/8. Một quan chức chính quyền Mỹ cấp cao cho biết, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có phát biểu chính thức "trong vài ngày tới". Ông Biden được cho là chưa có ý định cắt ngắn kỳ nghỉ của mình. 

Theo CNN, chưa chắc chắn về khả năng ông Biden sẽ phải đối mặt với rủi ro chính trị liên quan tới tình hình Afghanistan sau khi có những chỉ trích nhằm vào Tổng thống Mỹ. 

Phần lớn người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò nói rằng họ ủng hộ quyết định rút quân khỏi Afghanistan và các phụ tá của ông Biden cho rằng, nước Mỹ thấu hiểu quyết định của người đứng đầu nước Mỹ về cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân Kabul nói gì về Taliban và ông Biden

Với việc Taliban chỉ còn cách thủ đô Afghanistan khoảng 11 km, người dân Kabul sợ rằng thành phố này sẽ thất thủ. Họ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN