Người dân Kabul nói gì về Taliban và ông Biden

Với việc Taliban chỉ còn cách thủ đô Afghanistan khoảng 11 km, người dân Kabul sợ rằng thành phố này sẽ thất thủ. Họ cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại là do quân đội Afghanistan được trang bị kém và việc Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. 

Người dân thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: Reuters

Người dân thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: Reuters

Một người dân ở thủ đô Kabul của Afghanistan chia sẻ với RT rằng: "Vâng, dĩ nhiên là chúng tôi sợ Taliban khi mà các thành phố đang dần thất thủ mỗi ngày. Thủ đô Kabul cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự mà thôi. Vấn đề chỉ còn là thời gian".

Một người dân Kabul khác đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden, gọi quyết định này là "thiếu trách nhiệm". 

"Người đứng đầu nước Mỹ đã có quyết định không có lợi cho phần đông người dân Afghanistan", người này nói. 

Cư dân ở Kabul cũng nghi ngờ về khả năng bảo vệ thủ đô của quân đội Afghanistan mà không cần sự giúp đỡ của quân đội Mỹ. 

"Tại sao không có vũ khí hỗ trợ cho các binh sĩ của chúng tôi? Tại sao họ không được trợ giúp vào ban đêm? Vì đâu mà gia đình họ nghèo đói và họ vẫn không được trả lương? Họ đang hy sinh trên chiến tuyến hoặc phải rút lui vì không có đầy đủ vũ khí", một người thắc mắc. 

Mối lo sợ về Taliban không chỉ xuất hiện ở người dân Kabul mà còn ở các nước phương Tây khi nhiều nước đã vội vàng sơ tán nhân viên đại sứ quán của họ tại Kabul những ngày gần đây.  

Đầu tuần này, Reuters công bố một bản đánh giá tình báo do một quan chức Mỹ giấu tên cung cấp. Người này cảnh báo rằng, Taliban có thể "cô lập" Kabul trong một tháng và kiểm soát thủ đô này trong 3 tháng. 

Taliban đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trong những tuần gần đây và đã chiếm được khoảng 60% lãnh thổ Afghanistan, với hàng chục thủ phủ các tỉnh. Hôm 13/8, Taliban chiếm được Pol-e Alam, thành phố chính của tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 50 km. Ngày 14/8, Taliban tiến đến quận Char Asyab, chỉ cách thủ đô Kabul khoảng 11 ​​km về phía Nam, theo AP.

Sự trỗi dậy của Taliban diễn ra trong bối cảnh lực lượng quân đội nước ngoài do Mỹ đứng đầu đang chuẩn bị cho việc rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, sau 2 thập kỷ hỗ trợ chính phủ Afghanistan chiến đấu với Taliban nhưng không mang lại kết quả. Ông Biden ra lệnh hoàn thành rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 31/8. 

Nguồn: [Link nguồn]

3.000 lính Mỹ bắt đầu tới thủ đô Afghanistan

Theo Lầu Năm Góc, số lính Mỹ này thuộc 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một tiểu đoàn bộ binh. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN