Taliban tuyên bố chiếm phủ tổng thống Afghanistan, yêu cầu quân đội chính phủ đầu hàng

Lực lượng Taliban ngày 15.8 tuyên bố đã chiếm phủ tổng thống ở thủ đô Kabul, Afghanistan, yêu cầu “chuyển giao quyền lực trong hòa bình”, sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi quốc gia.

Taliban tuyên bố chiếm phủ tổng thống Afghanistan.

Taliban tuyên bố chiếm phủ tổng thống Afghanistan.

Theo Daily Mail, người nước ngoài ở Kabul được yêu cầu rời khỏi Afghanistan hoặc đăng ký danh tính với Taliban. Phát ngôn viên Taliban nói tổ chức yêu cầu quân đội chính phủ “đầu hàng trong yên bình”.

Đại sứ Anh Laurie Bristow đã được các binh sĩ Anh sơ tán đến nơi an toàn để chờ rời khỏi Afghanistan. Anh cũng cần sơ tán 6.000 nhân viên ngoại giao, công dân và phiên dịch viên Afghanistan.

Từ dinh tổng thống, Taliban dự định tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan), theo hãng tin AP.

Tuy nhiên, các tuyên bố của Taliban chỉ mới chỉ là một chiều và chưa có xác nhận từ chính phủ hiện tại. Việc liên lạc với các quan chức ở Kabul để xác tín thông tin cũng trở nên khó khăn.

Lực lượng an ninh Afghanistan gần như không kháng cự.

Lực lượng an ninh Afghanistan gần như không kháng cự.

Cũng trong ngày 15.8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani được cho là đã rời khỏi Afghanistan để tới Tajikistan và sẽ tiếp tục tới một quốc gia thứ ba.

Trong bối cảnh Taliban chuẩn bị tiếp quản thủ đô, một số quốc gia phương Tây đã đóng cửa đại sứ quán ở Kabul và sơ tán nhân viên ngoại giao.

Đức thông báo đóng cửa đại sứ quán ở Kabul từ ngày 15.8, đồng thời sơ tán khẩn cấp tất cả công dân và nhân viên địa phương.

Trong khi đó, Canada tuyên bố dừng hoạt động cơ quan ngoại giao ở Kabul. Nhân viên ngoại giao nước này đang trên đường về nước.

Hà Lan thông báo đại sứ quán nước này được dời về một địa điểm gần sân bay quốc tế ở Kabul. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết đang nhanh chóng di tản phiên dịch viên và nhân viên bản địa từng làm việc cho Hà Lan.

Thụy Điển cũng tuyên bố sẽ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao ở Afghanistan trong ngày 16.8.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa vòng vây Taliban, Tổng thống Afghanistan rời khỏi đất nước

Các đại diện Taliban tiến vào thủ đô Kabul để đàm phán về chính phủ chuyển tiếp, trong khi Tổng thống Afghanistan Ashraf...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN