Quan chức Nga cáo buộc người Trung Quốc phá hoại tài nguyên thiên nhiên

Quan chức Nga phụ trách giám sát tài nguyên thiên nhiên, cáo buộc người Trung Quốc vơ vét thực vật quý hiếm, đe dọa đa dạng sinh học của Nga, nêu ra thách thức về việc xử lý thích đáng.

Cảnh thiên nhiên trên dãy Altai, Nga.

Cảnh thiên nhiên trên dãy Altai, Nga.

Công dân Trung Quốc sang Nga, hái những loài thực vật quý hiếm và xuất khẩu qua biên giới, đe dọa đa dạng sinh học và có thể khiến hệ thực vật nguy cấp của Nga tuyệt chủng.

Đây là tuyên bố của Svetlana Radionova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài nguyên Thiên nhiên Nga, Rosprirodnazdor, theo RT.

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, Radionova cho rằng, cần hình sự hóa hành vi khai thác bất hợp pháp các loài thực vật được liệt kê trong Sách Đỏ.

“Để tôi nói rõ, người Trung Quốc đang tích lũy mọi thứ mà họ lấy được ở Nga”, Radionova nói. “Không thể tưởng tượng được tôi đã nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại, về việc người Trung Quốc săn lợn rừng, hái quả thông, hái nấm Chaga của Nga”.

Theo Radionova, việc bảo vệ các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng rất phức tạp ở Nga vì người dân địa phương một số vùng có truyền thống thu hái các loài thực vật này.

Svetlana Radionova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài nguyên Thiên nhiên Nga.

Svetlana Radionova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài nguyên Thiên nhiên Nga.

“Gần đây, tôi đã tới dãy núi Altai. Tôi nói chuyện với người dân địa phương. Đối với họ, đó là một phần trong cuộc sống của họ”, Radionova nói.

Tuy nhiên, đối với Rosprirodnadzor, việc bảo vệ các loài đặc hữu và đa dạng sinh học là điều rất quan trọng. Bà Radionova nói cơ quan chính phủ “hoàn toàn ủng hộ” việc hình sự hóa tội “khai thác trái phép các loài thực vật có tên trong Sách Đỏ”.

Tháng 9.2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga đã báo động về tình trạng săn bắt quá mức và săn trộm, dẫn đến 11 loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Nguồn: [Link nguồn]

1,18 tỉ người Trung Quốc hứng chịu đợt sóng lạnh lan rộng nhất trong một thập kỷ

Đợt sóng lạnh bất thường tràn xuống Trung Quốc vào cuối tuần qua, gây ra tuyết rơi dày và khiến nhiệt độ giảm mạnh....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN