Lũ lụt hoành hành, hơn 12 vạn người Trung Quốc "chịu khổ"

Đợt lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đã xuất hiện tại Trung Quốc vào năm ngoái sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều tuần. Chính quyền Trung Quốc cảnh báo, năm nay lượng mưa có thể còn cao hơn rất nhiều. 

Video: Tàu thuyền bị cuốn trôi xuống thác nước ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nguồn: Youtube

Tờ SCMP hôm 11/7 đưa tin, lũ lụt đang hoành hành và khiến người dân khu vực tây nam Trung Quốc phải "chịu khổ". 

Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến mực nước ở 14 con sông dâng cao, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 12 vạn người và gây thiệt hại ước tính khoảng 176 triệu nhân dân tệ (623 tỷ đồng) kể từ ngày 9/11, theo Tân Hoa xã. 

Tại thành phố Đạt Châu, phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 4.600 người dân vì lũ lụt và sạt lở đất, đồng thời kích hoạt mức báo động cao nhất khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. 

Người dân ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Weibo

Người dân ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Weibo

Video: Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở ở nhiều khu vực của Trung Quốc từ đầu tháng 7. Nguồn: SCMP

Trung Quốc đã cảnh giác cao kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước vào năm ngoái. Nhiều cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt được tổ chức trước mùa mưa vào tháng 5. 

Năm 2020, Trung Quốc ghi nhận đợt lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng đến hàng triệu người ở nhiều tỉnh khác nhau và gây thiệt hại kinh tế ít nhất 86 tỷ nhân dân tệ (hơn 300 nghìn tỷ đồng). 

Chính quyền Trung Quốc cảnh báo, lượng mưa năm nay có thể cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy Lợi Trung Quốc hồi tháng 6 nhiều lần kêu gọi các nỗ lực phòng chống lũ lụt và các cộng đồng dân cư nên chuẩn bị sẵn sàng cho lượng mưa lớn có thể kéo dài tới tháng 8. 

Lính cứu hỏa được điều động ở khắp nơi tại Trung Quốc, phục vụ hoạt động sơ tán khẩn cấp, giải cứu người dân khỏi vùng ngập lụt, đưa họ tới nơi an toàn. 

Đường phố ngập trong nước sau mưa lớn. Ảnh: Weibo

Đường phố ngập trong nước sau mưa lớn. Ảnh: Weibo

Lũ lụt hoành hành, hơn 12 vạn người Trung Quốc "chịu khổ" - 3

Nước lũ chảy xiết ở tỉnh Tứ Xuyên hôm 5/7. Ảnh: SCMP

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, sông Hoàng Hà đang trong thời điểm "trọng yếu" của việc kiểm soát lũ lụt với các phần trên lưu vực sông có khả năng đón nhận tổng lượng mưa cao hơn mức trung bình 20 - 50%. 

"Hệ thống kiểm soát lũ lụt trên lưu vực sông Hoàng Hà chưa hoàn thiện, các con đập có liên kết yếu, việc ngăn lũ trên các sông vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn và cán bộ cùng người dân địa phương thiếu kinh nghiệm chống lũ thực tế", Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố hôm 11/7. 

Hai đường chính từ thành phố Ba Trung tới huyện Thông Giang, cùng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, đều bị ngập nặng hôm 11/7. Lũ lụt cũng phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cửa hàng và các khu chợ. 

Một video do nhật báo Tứ Xuyên đăng tải trên mạng xã hội Weibo quay cảnh các con tàu và xuồng cao tốc trong tích tắc bị cuốn xuống một thác nước đục ngầu gần trạm thủy điện ở Ba Trung. Nhật báo Tứ Xuyên còn đưa tin, gần 72.000 người ở Ba Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 817 người đã phải sơ tán khẩn cấp từ ngày 10/7.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Lũ lụt ”trăm năm có một” ở Tứ Xuyên, nước phá đê tạm, dâng tới chân tượng Phật khổng lồ

Ngày 18.8, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nâng ứng phó với lũ lụt lên cấp 1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tứ Xuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN