Phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine gần bằng ngân sách quốc phòng Nga 2022

Theo ước tính, Kiev đã nhận viện trợ quân sự của phương Tây trị giá 48,5 tỷ USD kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Theo hãng TASS, Kiev đã nhận viện trợ quân sự từ phương Tây kể từ tháng 2/2022 với giá trị gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022. Ảnh: AP

Theo hãng TASS, Kiev đã nhận viện trợ quân sự từ phương Tây kể từ tháng 2/2022 với giá trị gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022. Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS ngày 11/1 ước tính, viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine tương đương gần 95% chi tiêu quốc phòng của Nga trong năm 2022 (51,1 tỷ USD). 

Tổng viện trợ mà chính phủ Kiev nhận được từ các nước phương Tây và tổ chức quốc tế kể từ cuối tháng 2 ước tính trị giá hơn 150 tỷ USD, dựa theo tuyên bố chính thức của các nước viện trợ và thông tin đăng tải trên truyền thông. 

Tổng viện trợ mà Ukraine nhận được kể từ cuối tháng 2/2022 gấp gần 3 lần ngân sách của Ukraine (ước tính 55,5 tỷ USD). 

Trong cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/12/2022, Tổng thống Putin nói rằng Nga đang đối diện với gần như toàn bộ tiềm lực quân sự của liên minh NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cũng cho rằng, Moscow đang chống lại "tập thể phương Tây" chứ không phải chỉ riêng quân đội Ukraine. 

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột ngày càng kéo dài và dẫn tới nguy cơ Nga - Mỹ đối đầu trực tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mỹ ký dự luật 1.700 tỉ USD, Ukraine được viện trợ “khủng”

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký dự luật chi tiêu 1.700 tỉ USD, bao gồm khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine và các hạng mục chi tiêu khác trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN