Philippines: Tàu TQ đã rời bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thông tin được Bộ Quốc phòng Philippines công bố về việc tàu thuyền Trung Quốc đã rút toàn bộ khỏi bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Philippines: Tàu TQ đã rời bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông - 1

Bãi cạn Scarborough của Philippines bị Trung Quốc chiếm từ năm 2012 đến nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố ngày 28.10 rằng toàn bộ tàu thuyền Trung Quốc đã rời khỏi bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông. Giờ đây, tàu cá Philippines có thể đánh bắt trở lại sau 4 năm bị Trung Quốc ngăn cản. Chính quyền Manila gọi hành động của Bắc Kinh là “sự thay đổi đáng hoan nghênh”.

Kể từ năm 2013 đến nay, tàu cá Philippines gặp rất nhiều khó khăn khi muốn vào bãi cạn Scarborough đánh bắt do bị tàu cá Trung Quốc ngăn trở. Manila khởi kiện Bắc Kinh lên tòa án quốc tế dưới thời Tổng thống Benigno Aquino và được tòa quốc tế tuyên bố thắng cuộc.

Tàu cá Trung Quốc rời đi chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Bắc Kinh. Tại đây, ông Duterte đã yêu cầu Trung Quốc dừng hoạt động cản trở tàu cá Philippines tiếp cận khu vực Scarborough.

“Sau 3 ngày kể từ chuyến thăm của Tổng thống Duterte, không còn tàu thuyền Trung Quốc nào trong khu vực bãi cạn Scarborough”, ông Lorenzana nói.

Dù bãi cạn Scarborough chỉ gồm một số diện tích đá nhô lên khỏi mặt biển, cách đất liền Philippines 230km nhưng là biểu tượng cho nỗ lực bảo vệ chủ quyền của Manila. Ông Lorenzana không giải thích hoàn cảnh cụ thể khi tàu thuyền Trung Quốc rời khỏi bãi cạn.

Khi được hỏi về sự quay lại của ngư dân Philippines vào bãi cạn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng không đề cập tới sự rút lui của tàu cá và tàu chiến Trung Quốc. Ông Lục chỉ nói hai nước “đã có thể hợp tác trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và giải quyết phù hợp mâu thuẫn”.

Dù vậy, thông tin mà Philippines đưa ra vẫn chưa thuyết phục dư luận khi một phát ngôn viên quân đội nước này khẳng định tàu thuyền Trung Quốc “vẫn ở bãi cạn Scarborough”. Một số ngư dân Philippines cũng khẳng định nội dung tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN