Philippines: Hỏa hoạn nhấn chìm 40 căn nhà, bảy người thiệt mạng vì mắc kẹt

Ít nhất bảy người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn lớn gần thủ đô Manila của Philippines, cảnh sát địa phương cho biết ngày 9/4.

Theo Tân Hoa Xã, đám cháy bùng phát lúc 22h ngày 8/4 và nhanh chóng thiêu rụi 40 căn nhà ở khu đông dân cư Taytay, Đông Nam Manila.

Một số hộ gia đình sống trong những ngôi nhà chỉ có thể ra vào bằng những con hẻm dài và hẹp đã bị mắc kẹt trong đám cháy. Thi thể của họ được tìm thấy trên sàn bếp và trong nhà tắm.

Trong số bảy người thiệt mạng, có một bé gái hai tuổi và một bé trai 12 tuổi. “Thi thể hai bé được tìm thấy trong tình trạng ôm chặt lấy nhau. Các bé không chạy kịp”, một quan chức cảnh sát địa phương nói.

Ngoài ra, có ít nhất một người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Twitter

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 60 gia đình rơi vào cảnh mất nhà cửa. Lực lượng cứu hộ đang tích cực dọn dẹp tại hiện trường.

Cơ quan cứu hỏa cho biết phải mất khoảng hai giờ để dập lửa. Giới chức địa phương nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do sự cố về điện.

Nguồn: [Link nguồn]

Cháy lớn Trụ sở Cơ quan An ninh Nga ở thành phố gần Donbass

Trụ sở Cơ quan An ninh Nga (FSB) ở thành phố Rostov-on-Don (thủ phủ tỉnh Rostov) của Nga bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh  ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN