Phe ly khai ở Zaporizhia: Quân Ukraine áp sát chiến tuyến với số lượng lớn

Việc Ukraine triển khai quân đội và vũ khí tới sát chiến tuyến Zaporizhia khiến giới chức chính quyền ly khai ở vùng này lo ngại.

Một tòa chung cư bị phá hủy ở Zaporizhia do giao tranh (ảnh: Reuters)

Một tòa chung cư bị phá hủy ở Zaporizhia do giao tranh (ảnh: Reuters)

“Số lượng vũ khí và binh sĩ Ukraine triển khai tới chiến tuyến ở Zaporizhia là rất lớn. Ukraine chưa từng điều động lực lượng nào lớn như vậy tới khu vực này kể từ khi xung đột xảy ra”, Vladimir Rogov – thành viên hội đồng lãnh đạo Zaporizhia – nói với hãng thông tấn TASS (Nga) hôm 6/10.

Ông Rogov cho hay, hồi tháng 9, Ukraine đã điều 5 nhóm gồm 100 - 110 binh sĩ được trang bị kỹ lưỡng để chuẩn bị vượt sông Dnepr, tấn công khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở Zaporizhia. Các nhóm này sử dụng máy bay không người lái (UAV) để giám sát và tấn công, bao gồm cả UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. 5 nhóm binh sĩ Ukraine đã tổ chức ít nhất 3 cuộc diễn tập vượt sông.

Gần đây, Ukraine điều thêm 450 lính đặc nhiệm tới chiến tuyến Zaporizhia, ông Rogov tiết lộ.

Cùng ngày 6/10, thống đốc Zaporizhia thuộc chính quyền Kiev – ông Oleksandr Starukh – thông báo, nhiều người đã bị thương và thiệt mạng khi quân đội Nga tấn công tên lửa

“7 tên của Nga bắn vào Zaporizhia”, ông Oleksandr Starukh thông báo trên Twitter.

Hôm 5/10, Tổng thống Nga Putin đã ký luật sáp nhập Zaporizhia vào lãnh thổ Nga. Giới chức Nga đã nhiều lần cảnh báo có thể sử dụng "mọi phương tiện" để bảo vệ những vùng lãnh thổ mới sáp nhập.

Cùng ngày 5/10, ông Putin cũng ký lệnh quốc hữu hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo sắc lệnh này, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine sẽ do chi nhánh của tập đoàn quốc doanh Nga Rosatom quản lý. Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi phương Tây áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Rosatom của Nga.

Ở Kherson, Natalia Gumeniuk – phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân đội miền nam Ukraine – tuyên bố, lực lượng Kiev đã tái kiểm soát hơn 400 km vuông thuộc Kherson. Bà Gumeniuk lưu ý, số diện tích này được quân đội Ukraine tái kiểm soát từ đầu tháng 10, tức trong vòng chưa đẩy 1 tuần.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo, lực lượng nước này tái kiểm soát 3 khu dân cư ở Kherson là Novovoskrensenske, Novohryhorivka và Petropavlivka. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa thể tiến tới gần thủ phủ Kherson và các khu vực chiến lược quan trọng khác ở tỉnh này.

Xe bọc thép của quân đội Ukraine trên chiến trường (ảnh: Reuters)

Xe bọc thép của quân đội Ukraine trên chiến trường (ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Kirill Stremousov – phó lãnh đạo chính quyền ly khai ở Kherson – khẳng định, tình hình ở khu vực này “hoàn toàn được kiểm soát”.

“Tình hình hoàn toàn được kiểm soát. Lực lượng Ukraine không đạt được bước tiến nào”, ông Stremousov nói với TASS hôm 6/10.

Ông Stremousov lưu ý, ở Kherson, quân đội Ukraine đã điều tới lượng lớn vũ khí do phương Tây viện trợ. Theo ông Stremousov, quân đội Nga ở Kherson đã bố trí nhiều lớp phòng thủ và Ukraine “không có cơ hội” đột phá ở đây.

Nga hiện vẫn chưa xác định địa giới sáp nhập ở Zaporizhia và Kherson.

Hôm 5/10, khi được đề nghị giải thích rõ nội dung “biên giới Kherson và Zaporizhia được xác định dựa trên địa giới tồn tại vào ngày các vùng này được chấp thuận sáp nhập vào Nga” nêu trong đạo luật sáp nhập được ông Putin ký, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã từ chối bình luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ký sắc lệnh mở rộng đối tượng hoãn nhập ngũ

Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu quan trọng về vấn đề huy động quân dự bị và tương lai 4 vùng lãnh thổ Ukraine mới sáp nhập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN