Ông Putin ký sắc lệnh mở rộng đối tượng hoãn nhập ngũ

Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu quan trọng về vấn đề huy động quân dự bị và tương lai 4 vùng lãnh thổ Ukraine mới sáp nhập.

Sắc lệnh mới của ông Putin sẽ mở rộng nhóm lính dự bị được tạm hoãn tới Ukraine tham chiến (ảnh: CNN)

Sắc lệnh mới của ông Putin sẽ mở rộng nhóm lính dự bị được tạm hoãn tới Ukraine tham chiến (ảnh: CNN)

Phát biểu hôm 5/10 trong cuộc gặp gỡ với các giáo viên ưu tú của Nga, ông Putin cho biết, ông đã ký sắc lệnh nhằm điều chỉnh lệnh huy động quân dự bị. Theo đó, những người trong diện hoãn nhập ngũ sẽ tăng lên.

Theo sắc lệnh mới của ông Putin, 2 đối tượng được bổ sung thêm vào diện tạm hoãn nhập ngũ bao gồm sinh viên theo học ở các trường tư được chính phủ công nhận và những nghiên cứu sinh đang tham gia chương trình cao học về khoa học.

Trước đó, hôm 21/9, ông Putin đã ký ban hành lệnh huy động quân dự bị để tham chiến ở Ukraine. Dự kiến, khoảng 300.000 lính dự bị Nga sẽ nhập ngũ. Hôm 4/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã huy động được hơn 200.000 quân.

Những người được hoãn nhập ngũ theo sắc lệnh hôm 21/9 của Nga bao gồm sinh viên tại các cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu nhà nước, nhân viên làm việc trong các ngành khoa học - công nghệ, ngân hàng, nhà báo, công nghiệp quốc phòng, người không đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, có ít nhất 4 con hoặc phải chăm sóc người thân tàn tật.

Cùng ngày 5/10, ông Putin cũng ban hành sắc lệnh đưa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine vào danh sách tài sản liên bang Nga.

“Chính phủ Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thiết lập quyền sở hữu đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và các cơ sở cần thiết phục vụ vận hành nhà máy”, ông Putin nói.

Trò chuyện với các giáo viên, ông Putin khẳng định “tình hình ở các vùng lãnh thổ mới sáp nhập sẽ ổn định”, đề cập đến Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Ông Putin nhấn mạnh, kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng này “rất thuyết phục”.

“Thành thật mà nói, tôi không chỉ vui mừng mà còn bất ngờ với kết quả các cuộc trưng cầu dân ý”, ông Putin nói và khẳng định Nga không can thiệp vào quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu ở 4 khu vực Ukraine.

“Chúng tôi có kế hoạch riêng để hỗ trợ Donbass, Kherson và Zaporizhia. Tôi đã nhiều lần nói về điều này. Kế hoạch này phải toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc khôi phục cơ sở hạ tầng”, ông Putin nói.

Putin cho biết, ông và nước Nga luôn dành sự tôn trọng đối với người dân Ukraine, bất chấp 2 nước xảy ra xung đột.

“Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn đối với người dân, văn hóa, ngôn ngữ và văn học Ukraine. Chúng tôi có 3 triệu công dân Nga gốc Ukraine. Chúng tôi không phân biệt đối xử”, ông Putin khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga chính thức sáp nhập 4 vùng lãnh thổ: Ukraine phản ứng

Kiev tuyên bố, đạo luật sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Tổng thống Nga Putin ký ban hành là “không có giá trị”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN