Phe ly khai ở Lugansk: Ukraine điều 40.000 quân áp sát chiến tuyến

Phe ly khai ở Lugansk (miền đông Ukraine) cho hay, 40.000 quân thuộc lực lượng Kiev đang áp sát tỉnh này, cảnh báo một cuộc giao tranh quy mô lớn.

Ukraine không từ bỏ ý định phản công sau khi Moscow sáp nhập Donetsk và Lugansk (ảnh: CNN)

Ukraine không từ bỏ ý định phản công sau khi Moscow sáp nhập Donetsk và Lugansk (ảnh: CNN)

“Quân đội Ukraine đang tìm cách chọc thủng phòng tuyến ở nhiều địa điểm thuộc Lugansk. Số lượng nhân lực và vũ khí Ukraine điều động là không thể xem nhẹ”, Rodion Miroshnik – đại sứ chính quyền phe ly khai ở Lugasnk tại Liên bang Nga – phát biểu trên truyền hình hôm 8/10.

“Chúng tôi đang đề cập đến một đội quân lên tới 40.000 người”, ông Miroshnik nói về quy mô lực lượng Ukraine điều đến Lugansk.

Theo ông Miroshnik, quân đội Ukraine đang tập trung ở phía bắc và tây bắc Lugansk, cũng như xung quanh thành phố Lyman (thuộc Donetsk). Tuần trước, quân đội Nga đã rút khỏi Lyman.

Hôm 30/9, Nga đã tuyên bố sáp nhập Lugansk vào lãnh thổ. Quân đội Nga được cho là kiểm soát toàn bộ vùng này vào đầu tháng 7.

Trong đợt phản công mới, Ukraine tuyên bố quân đội nước này đạt được một số bước tiến ở Lugansk, Donetsk và Kherson.

Hôm 9/10, RIA Novosti đưa tin, quân đội Ukraine nã pháo dữ dội vào nhiều khu định cư do chính quyền phe ly khai kiểm soát ở Donetsk.

“Quân đội Ukraine bắt đầu nã pháo vào Donetsk lúc 6 giờ 49 phút”, phe ly khai ở Donetsk đăng lên Telegram hôm 9/10.

“Một quả pháo cỡ nòng 155 mm bắn vào khu định cư Netailovo. Lính Ukraine bắn 4 rocket vào quận Makiivka, thành phố Kirovsky. Vài phút sau, 3 rocket trút xuống thị trấn Yasinovataya. Lúc 7 giờ 58 phút, quân đội Ukraine tấn công thêm lần nữa. 3 đạn pháo cỡ nòng 155 mm bắn vào Kuibyshev. 5 đạn pháo khác, cỡ nòng 152 mm, bắn vào Horlivka”, phe ly khai ở Donetsk thông báo.

Pháo phóng loạt của Nga trên chiến trường (ảnh: TASS)

Pháo phóng loạt của Nga trên chiến trường (ảnh: TASS)

Theo RT, những diễn biến mới ở Donbass cho thấy Kiev không từ bỏ mục tiêu tái kiểm soát thêm lãnh thổ, bất chấp việc Nga đã cảnh báo sử dụng “mọi phương tiện có sẵn” để bảo vệ những khu vực mới sáp nhập.

Hôm 8/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các cuộc phản công của lực lượng Kiev ở Kharkiv, Donbass và miền nam Ukraine đều thất bại.

“Ở Kupiansk, Ukraine điều tới 2 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn. Cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở Kharkiv nhưng bị đẩy lui. Hơn 100 binh sĩ đối phương thiệt mạng”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

“Theo hướng Donetsk, cuộc tấn công của Lữ đoàn số 115 và Lữ đoàn số 1 của Ukraine bị đẩy lui. Hơn 80 binh sĩ, 2 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép của đối phương bị triệt hạ”, ông Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, ở Zaporizhia, quân đội Nga đã phóng tên lửa vào một địa điểm tập trung lính đánh thuê của Ukraine, khiến hơn 160 tay súng thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bổ nhiệm Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đại tướng Sergei Surovikin – Tư lệnh không quân Nga – sẽ trở thành Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN